Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Lào kêu gọi đàm phán song phương về tranh chấp Biển Đông

Lê Thị Huyền
Thứ hai, 30/05/2016, 09:30 (GMT+7)

Thủ tướng Lào hôm 28/5 kêu gọi các nước có liên quan trong tranh chấp Biển Đông giải quyết bất đồng thông qua đối thoại song phương, giống hệt quan điểm mà Trung Quốc theo đuổi lâu nay.

Sự kiện

Tình hình biển Đông

Thủ tướng Lào hôm 28/5 kêu gọi các nước có liên quan trong tranh chấp Biển Đông giải quyết bất đồng thông qua đối thoại song phương, giống hệt quan điểm mà Trung Quốc theo đuổi lâu nay.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Nikkei Asian Review của Nhật Bản hôm 28/5, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith "kêu gọi những nước có liên quan tiến hành đối thoại để hướng tới một giải pháp hòa bình" đối với các tranh chấp lãnh thổ.

Phát biểu ông Thongloun đưa ra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi Lào hiện đang là chủ tịch luân phiên của ASEAN.

"Với tư cách chủ tịch ASEAN, Lào sẽ nỗ lực để tạo ra một môi trường thuận lợi cho những cuộc đối thoại tích cực giữa các quốc gia liên quan", ông Thongloun nói thêm.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith kêu gọi đàm phán song phương về Biển Đông, đúng với quan điểm mà Trung Quốc theo đuổi lâu nay. Ảnh: Reuters

Trung Quốc "vô cùng bất mãn" vì tuyên bố đề cập Biển Đông của G7
Mỹ tố Trung Quốc vi phạm thỏa thuận sau chạm trán ở Biển Đông
Trung Quốc xây "trường thành" tự cô lập trên biển Đông
Nên đọc

Phát ngôn này của Thủ tướng Lào giống hệt với quan điểm của Trung Quốc bởi đối thoại song phương là biện pháp mà Trung Quốc mong muốn áp dụng trong các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Nước này từ chối các nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết căng thẳng.

Quan điểm này của Bắc Kinh đương nhiên nhận phải sự phản đối từ Philippines và Việt Nam. Để đáp lại sự bành trướng của Trung Quốc, Philippines và Việt Nam đã yêu cầu các nước trong khối ASEAN có những tuyên bố thống nhất với nhau về vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, Thủ tướng Lào nhấn mạnh rằng ASEAN hoạt động trên nguyên tắc thống nhất quan điểm giữa các nước, nên để phát đi tuyên bố chung về vụ kiện của Philippines là điều không dễ.

Việt Nam khẳng định việc chiếm đóng của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như các đá ở Trường Sa là vô giá trị, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo này, trong khi Philippines đã đệ đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Thường trực ở The Hague (La Haye), Hà Lan.

[mecloud]e9agwCah81[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Lê Thị Huyền (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
đàm phán song phương
Thủ tướng Lào

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn