Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Lời khai của nghi phạm xuống tay xả súng vào cựu thủ tướng Shinzo Abe

Diễm Khuê
Thứ bảy, 09/07/2022, 06:38 (GMT+7)

Ngay sau khi bị bắt giữ, nghi phạm đã xả súng vào cựu thủ tướng Shinzo Abe đã có những lời khai ban đầu về hành động của mình.

Sự kiện

Shinzo Abe

Bạn quan tâm
  • NÓNG: Hà Nội đã công bố điểm thi vào 10
  • Tăng lương tối thiểu: Nhanh chóng chỉnh thang, bảng lương cho công nhân

Nghi phạm trong vụ xả súng vào cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tên Tetsuya Yamagami. Người này đã ra tay khi ông Abe đang phát biểu trên đường phố tại, thành phố Nara, tỉnh Nara.

Cận vệ của cựu thủ tướng Shinzo Abe bắt nghi phạm ngay sau vụ xả súng. Ảnh: AFP

Theo AFP, trích lời đại diện cảnh sát tỉnh Nara trong cuộc họp báo về vụ cựu thủ tướng Shizo Abe bị ám sát, nghi phạm Yamagami nhắm bắn vào ông Abe vì cho rằng cựu thủ tướng Nhật có liên quan tới một tổ chức mà người này ác cảm

"Nghi phạm khai nhận rằng có ác cảm với một Abe vì cho rằng cựu thủ tướng Nhật có liên quan tới một tổ chức mà người này ác cảm.tổ chức và gây án vì cho rằng ông Shinzo Abe có liên quan đến tổ chức đó", đại diện cảnh sát tỉnh Nara cho hay.

Cảnh sát Nara thông báo nghi phạm Yamagami khai nhận sử dụng súng tự chế để bắn thủ tướng Abe, đồng thời cho biết đang tiếp tục điều tra về vũ khí này. 

Nghi phạm tại hiện trường cùng khẩu súng tự chế trên tay. Ảnh: Kyodo

Giới chức đã khám nhà của nghi phạm và phát hiện thêm một số khẩu súng tự chế tương tự. Họ mô tả khẩu súng này dài 40 cm, cao khoảng 20 cm, nhưng chưa cân trọng lượng của nó do vẫn lo ngại về "nguy cơ kích nổ".

Sau khi bị gục bởi 2 phát súng của nghi phạm Yamagami, ông Abe được đưa lên trực thăng tới bệnh viện gần đó với một vết thương sâu đến tim và một vết thương trên cổ. Sau thời gian tỉnh táo ban đầu, ông Abe đã bị ngừng tim và rơi vào tình trạng bất tỉnh. 20 bác sĩ đã tham gia cứu chữa cho ông Abe tuy nhiên đã không thể cầm máu. Cựu thủ tướng được xác định qua đời do mất máu quá nhiều. 

Tình trạng của cựu Thủ tướng sau khi bị xả súng. Ảnh: Reuters

Đây được xem là vụ ám sát đầu tiên nhằm vào một cựu thủ tướng hoặc thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản từ thời quân phiệt năm 1930.

Ông Abe là lãnh đạo tại vị lâu nhất của Nhật. Ông đắc cử thủ tướng năm 2006, vào tháng 9/2007 ông đã từ chức vì viêm loét đại tràng mạn tính. Ông Abe tiếp tục tranh cử và trở thành thủ tướng từ năm 2012 cho đến khi từ chức tháng 8/2020 vì bệnh cũ tái phát.

Diễm Khuê (t/h)

Theo ArtTimes
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Cựu thủ tướng Shinzo Abe nguy kịch, nghi phạm xả súng hé lộ lý do xuống tay
  • Cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngã gục sau 2 tiếng súng
Từ khóa:
Shinzo Abe
nghi phạm

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn