Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Màn vượt biên gay cấn của ca nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Triều Tiên

Bảo Linh (TheoYonhap)
Thứ ba, 28/07/2020, 09:21 (GMT+7)

Người đào tẩu Triều Tiên được cho là đã bơi qua biên giới từ đảo Gwanghwa sau khi chui qua một ống cống dưới hàng rào dây thép gai để trốn lính biên phòng Hàn Quốc.

Sự kiện

Tin tức Triều Tiên

Bạn quan tâm
  • BBC tiết lộ tình trạng hiện tại của phi công người Anh, kêu gọi mọi người đừng chủ quan với virus Corona
  • 3 người Việt đu dây thoát hiểm trốn cách ly, Hàn Quốc phát lệnh truy nã khẩn cấp
  • WHO công bố thêm triệu chứng khác của COVID-19 ngoài ho, sốt, khó thở

Người đào tẩu họ Kim được cho là đã trốn về Triều Tiên thời gian gần đây. Ảnh: Yonhap

Việc người đàn ông 24 tuổi vượt biên được biết đến sau khi Triều Tiên tiết lộ có một kẻ bỏ trốn trở về nhà tại thành phố biên giới Kaesong với những triệu chứng của Covid-19. Lãnh đạo Kim Jong-un đã lệnh phong tỏa toàn bộ thành phố, ban bố tình trạng khẩn cấp để ngăn virus lây lan.

"Chúng tôi phát hiện ra vị trí cụ thể mà anh ta trốn về miền bắc trên đảo Ganghwa vì tìm thấy một chiếc túi được cho là của người này", người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), Đại tá Kim Jun-rak nói trong một cuộc họp ngắn.

>> Xem thêm: Hòn đảo nằm giữa tâm dịch châu Âu nhưng lại 'miễn nhiễm' Covid-19

Anh ta dường như đã chui qua một ống cống dưới hàng rào dây thép gai để trốn tránh lính biên phòng. Ống cống dẫn đến cửa sông Hàn tiếp giáp với biển Hoàng Hải. Quan chức này ám chỉ kẻ đào tẩu đã bơi về nước. Vào năm 2017, người đàn ông đã bơi sang Hàn Quốc, tới đảo Gyodong gần Ganghwa.

Các thiết bị giám sát tiên tiến, chẳng hạn như thiết bị quan sát nhiệt (TODs) được dựng lên dọc biên giới tại khu vực Ganghwa. Nơi này cách lãnh thổ Triều Tiên vài kilomet. Các nhà chức trách Hàn quốc cho biết họ không phát hiện thấy bất cứ dấu vết nào cho thấy hàng rào bị cắt.

Người đàn ông được cho là đã bơi qua sông Hàn để trốn về Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Quân đội Hàn Quốc đã bị chỉ trích vì không phát hiện được vụ vượt biên. "Sau khi điều tra kỹ lưỡng, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và đưa ra lời giải thích chi tiết", ông Kim nói thêm.

Người đàn ông đến đảo Ganghwa bằng taxi vào ngày 18/7 nhưng thời điểm vượt biên chính xác thì vẫn đang được điều tra, phía Seoul cho biết. Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên nói rằng anh ta trở về vào ngày 19/7 sau khi vượt biên trái phép.

>> Xem thêm: Cứ mỗi giờ thêm 2.600 ca Covid-19, Mỹ mất 16 ngày cán mốc 4 triệu ca

Quan chức y tế Hàn Quốc nói rằng người đào tẩu này dường như không nhiễm Covid-19. Cảnh sát cho biết họ đã nhận được tin báo người này định trở lại Triều Tiên vào tuần trước và cấm anh ta rời khỏi đất nước. Người này đang bị điều tra do tình nghi cưỡng h.i.ế.p một phụ nữ đào tẩu vào tháng trước.

"Quân đội, cảnh sát và các cơ quan hữu quan đang phối hợp chặt chẽ để tìm hiểu tất cả chi tiết quanh vụ việc này", một quan chức Hàn Quốc cho biết.

Bảo Linh (TheoYonhap) (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Có 1 ca nghi nhiễm Covid-19, Triều Tiên khởi động 'hệ thống khẩn cấp tối đa'

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn