Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Mỹ ngừng bán 26.000 khẩu súng cho Philippines

Bảo Linh
Thứ ba, 01/11/2016, 15:15 (GMT+7)

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ngừng việc bán 26.000 khẩu súng trường tấn công cho cảnh sát Philippines sau khi Thượng nghị sĩ Ben Cardin nói rằng ông sẽ phản đối kế hoạch này.

Sự kiện

Thế giới 24h

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ngừng việc bán 26.000 khẩu súng trường tấn công cho cảnh sát Philippines sau khi Thượng nghị sĩ Ben Cardin nói rằng ông sẽ phản đối kế hoạch này.

Các trợ lý của Thượng viện Mỹ nói với hãng Reuters rằng ông Cardin, đảng viên đảng Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, đã không hài lòng việc Mỹ cung cấp vũ khí làm dấy lên những quan ngại về việc vi phạm nhân quyền tại Philippines.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines - đồng minh lâu năm của nhau - đã trở nên phức tạp sau phản ứng giận dữ của ông Tổng thống Rodrigo Duterte với những lời chỉ trích đến từ Washington đối với cuộc chiến chống ma túy của ông.

Thị trưởng Philippines thiệt mạng khi đấu súng với cảnh sát chống ma túy
Philippines nói tất cả tàu Trung Quốc đã rời khỏi bãi cạn Scarborough
Mỹ - Philippines xác minh thông tin toàn bộ tàu Trung Quốc rời Scarborough
Nên đọc

Hơn 2.300 người đã thiệt mạng trong các chiến dịch của cảnh sát hoặc của các ủy viên ủy ban kỷ luật trong chiến dịch chống ma túy mà ông Duterte phát động kể từ khi lên nhậm chức ngày 30/6.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cho Quốc hội khi các thương vụ mua bán vũ khí với nước ngoài diễn ra. Các trợ lý cho biết ủy ban Quan hệ đối ngoại đã thông báo rằng ông Cardin sẽ phản đối thương vụ này trong suốt quá trình tiền thông báo của bộ về việc bán 26.000-27.000 khẩu súng trường này, ngăn thỏa thuận này lại.

Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ không đưa ra bình luận gì về vụ việc.

Hồi đầu tháng này, ông Duterte đã nói Tổng thống Mỹ Barack Obama "xuống địa ngục" và nói rằng Mỹ đã từ chối bán vũ khí cho nước ông, nhưng ông không quan tâm bởi Nga và Trung quốc sẵn sàng cung cấp cho Philippines.

Theo một số quan chức Mỹ, Washington đã và đang làm hết sức để bỏ qua lời nói của ông Duterte và không cung cấp cho ông ta cái cớ để được bộc phát nữa.

Sự đổ vỡ trong quan hệ giữa Washington và Manila có thể tạo ra những vấn đề cho Mỹ tại khu vực mà Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng.

Bảo Linh (Reuters)

Bảo Linh (t/h)

Theo Tinnhanhonline.com.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn