Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Nghệ An: Tượng Minh phi của vua Lê Thánh Tông 300 năm tuổi bị đánh cắp

Đức Hoa
Thứ sáu, 04/03/2022, 18:03 (GMT+7)

Ngày 4/3, Chủ tịch UBND xã Nam Kim (huyện Nam Đàn, Nghệ An), cho biết, tượng Bà Chúa Lãng - Minh phi của vua Lê Thánh Tông có niên đại khoảng 300 năm tuổi tại khu di tích lịch sử ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) vừa bị kẻ gian đánh cắp.

Bạn quan tâm
  • Đức: NATO không kết nạp Ukraine là 'đúng đắn'
  • Nghi ngờ bị F0 thì ăn gì để bổ sung lập tức dinh dưỡng, nhanh chóng phục hồi?
  • Đỗ Thị Hà lên đồ như tổng tài, catwalk thần sầu trước thềm chung kết Miss World

Theo lãnh đạo UBND xã Nam Kim (huyện Nam Đàn, Nghệ An), vụ mất trộm xảy ra vào đêm 2/3 tại đền Bà Chúa Lãng. Tượng cao khoảng 60 cm, rộng 30 cm, làm bằng chất liệu gỗ, đặt trong một khung gỗ. Tượng Bà Chúa Lãng là cổ vật quý, niên đại khoảng 300 năm. Đây là tượng chính để thờ tại di tích.

“Khu vực này không có camera an ninh nên cũng rất khó để xác định đối tượng. Địa phương đã trình báo với cơ quan công an để khám nghiệm, điều tra”, trên Tiền phong dẫn lời lãnh đạo UBND xã Nam Kim cho biết.

Hình ảnh Minh phi Nguyễn Thị Hà - bà chúa Lãng hay bà chúa Nhâm đẹp lung linh như là một vị Thánh Mẫu từ bi và độ lượng. Ảnh: FB

Theo gia phả họ Nguyễn ở Nam Kim thì bà Nguyễn Thị Hà sinh ra vào khoảng thế kỷ XV ở xã Nam Kim, huyện Nam Đàn - một vùng đất trù phú dưới chân núi Thiên Nhẫn - nơi Vua Lê Thái Tổ từng xây dựng thành Lục Niên chống quân Minh ở thế kỷ 15.

Bà Nguyễn Thị Hà xuất thân trong một gia đình có dòng dõi quyền quý, nhiều đời làm quan. Cha của bà là ông Nguyễn Huệ Thành - Giám sinh Quốc Tử Giám, tả đô đốc chưởng phủ sự thời Lê. Ảnh: Báo Nghệ An

Tương truyền, bà Nguyễn Thị Hà không chỉ có nhan sắc tuyệt trần, mà còn là người con gái đoan trang, nết na, công dung ngôn hạnh, thuần thục cầm kỳ thi họa. Tiếng thơm về sắc đẹp của bà đã bay ra tận đất kinh kỳ. Bà đã được tiến cung dưới triều Vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) và chẳng bao lâu được phong tới tước Minh phi, chỉ đứng sau Hoàng hậu và Quý phi.

Sau khi Vua Lê Thánh Tông mất, do Minh phi Nguyễn Thị Hà không có con nên bà đã xin triều đình cho hồi hương. Những năm tháng sống ở quê, bà đã làm nhiều việc công đức, dành nhiều của cải, bổng lộc tích góp được làm Từ thiện như tế bần cứu khổ, xây dựng chùa chiền… Bà mất ngày 18/12 âm lịch (chưa rõ năm), được an táng ở cánh đồng Nậy. 

Để tưởng nhớ công lao của Minh phi Nguyễn Thị Hà, triều đình đã cấp tiền cho dân làng xây lăng và lập đền thờ. Lăng và đền bà Chúa Lãng đã được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là Di tích Lịch sử cấp tỉnh vào tháng 3/2014.

 

Đức Hoa (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Vụ bé trai tử vong trong tư thế quỳ gối ở Nghệ An: Đã xác định nguyên nhân
  • Nghệ An: Thương tâm đàn bò bị kẻ xấu hãm hại, chặt đứt chân
  • Học sinh lớp 5 ‘không qua khỏi’ vì ‘điện thoại phát nổ khi học online’ có hoàn cảnh hết sức khó khăn
Từ khóa:
bà Chúa Lãng
Minh phi vua Lê Thánh Tông
Nghệ An

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn