Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Nhật Bản có thể hỗ trợ Việt Nam trong căng thẳng Biển Đông

Lê Thị Huyền
Thứ hai, 19/05/2014, 10:19 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo nhận định của tờ báo Nhật Bản Asahi Shimbun, Tokyo có thể can dự vào xung đột ở biển Đông nếu quyết định mở rộng quyền phòng vệ tập thể đối với các nước Đông Nam Á. Trung Quốc "phớt lờ" tuyên bố lịch sử của ASEAN về Biển Đông Nga tuyên bố sắp tập trận chung với Trung Quốc trên Biển Đông Nhà Trắng: Trung Quốc đừng đe dọa trên Biển Đông

Sự kiện

Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào vùng biển Việt Nam

  • Trung Quốc "phớt lờ" tuyên bố lịch sử của ASEAN về Biển Đông
  • Nga tuyên bố sắp tập trận chung với Trung Quốc trên Biển Đông
  • Nhà Trắng: Trung Quốc đừng đe dọa trên Biển Đông
  • Nga lần đầu tiên lên tiếng về căng thẳng trên Biển Đông

(Tinmoi.vn) Theo nhận định của tờ báo Nhật Bản Asahi Shimbun, Tokyo có thể can dự vào xung đột ở biển Đông nếu quyết định mở rộng quyền phòng vệ tập thể đối với các nước Đông Nam Á.

Tờ báo lớn thứ hai của Nhật Bản cho rằng Thủ tướng Shinzo Abe lấy sự thay đổi của tình hình quốc tế và "mối đe dọa" xung quanh Nhật Bản đang mở rộng làm lý do, đã giải thích Chính sách bảo đảm an ninh hiện nay thay đổi về căn bản và tính cần thiết phải sửa đổi giải thích Hiến pháp để dỡ bỏ lệnh cấm quyền tự vệ tập thể. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc họp báo hôm 15/5 về việc mở rộng quyền phòng vệ tập thể

Quyết định trên của Thủ tướng Shizon Abe được đưa ra ngay sau khi một ban cố vấn an ninh trình báo cáo cho Thủ tướng Shinzo Abe, với đề xuất diễn giải lại Hiến pháp theo hướng cho phép Tokyo thực hiện quyền phòng vệ tập thể.

Việc dỡ bỏ lệnh cấm này đồng nghĩa với việc Nhật Bản có thể thực hiện quyền sử dụng lực lượng quân sự để bảo vệ các đồng minh hoặc các quốc gia có mối quan hệ mật thiết với Nhật Bản, trong trường hợp họ bị tấn công vũ trang.

Theo Asahi Shimbun, một số quan chức cấp cao của Nhật đã đề cập khả năng mở rộng quyền phòng vệ tập thể không chỉ đối với Mỹ mà còn cả những quốc gia như Philippines, Malaysia, Indonesia và Việt Nam.

Nếu Nhật Bản quyết định thực hiện quyền tự vệ tập thể và hợp tác với các nước liên quan vì mục tiêu trên thì có thể sẽ mở ra cánh cửa lớn về sự can thiệp của Nhật Bản ở Biển Đông.

Tờ Asahi Shimbun còn chỉ ra với tình trạng Việt Nam và Trung Quốc đang căng thẳng theo sau vụ Bắc Kinh đặt giàn khoan HD 981 (Haiyang Shiyou 981) ở vùng biển Việt Nam, Nhật có thể hỗ trợ Việt Nam nếu Tokyo quyết định mở rộng áp dụng quyền phòng vệ tập thể đối với các nước Đông Nam Á, khu vực có nhiều quốc gia vướng vào tranh chấp với Trung Quốc ở biển Đông. 

Tờ này đánh giá, việc Nhật tăng cường hợp tác quân sự với các nước trong khu vực Đông Nam Á có thể là cách kiềm chế khả năng mở rộng trên biển của Trung Quốc.

Trong cuộc họp báo ngày 15/5, Thủ tướng Abe cũng lưu ý rằng ngay lúc ông phát biểu thì ở biển Đông đang xảy ra “vụ đối đầu nghiêm trọng do hành động đơn phương được hậu thuẫn bởi vũ lực”. Tuy nhiên, trong toàn bộ các phát biểu của mình, ông Abe không hề xuất hiện chủ trương chiến lược ngoại giao cải thiện quan hệ Nhật-Trung. 

Hôm 17/5, Chính phủ Mỹ tái khẳng định rằng nước này ủng hộ những nỗ lực của Nhật Bản trong việc mở rộng vai trò của quân đội ở nước ngoài, đặc biệt là sau khi Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét việc áp dụng quyền phòng vệ tập thể.

Các quan chức Mỹ thể hiện rõ quan điểm rằng Washington ủng hộ Tokyo thảo luận khả năng thực thi quyền phòng vệ tập thể chiểu theo Hiến pháp nước này. Theo bà Marie Harf, Phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, với tư cách là một đồng minh, Mỹ “hoan nghênh và ủng hộ” tranh luận trong nội bộ của Nhật Bản về việc liệu Tokyo cần phải dỡ bỏ lệnh cấm việc sử dụng quyền phòng vệ tập thể mà nước này tự áp đặt hay không.

Yên Yên (TH)

Lê Thị Huyền (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
can thiệp
quyền phòng vệ tập thể
đồng minh
lực lượng quân sự
quyết định
quyền tự quyết

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn