Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Nhật sẵn sàng cho cuộc xung đột với Trung Quốc

Mai Khánh Chi
Thứ bảy, 31/05/2014, 17:27 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Thủ tướng Nhật Bản chính thức công bố chiến lược chính sách đối ngoại mới. Đó là Tokyo đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xung đột với Bắc Kinh.>>Nhật Bản lên tiếng vụ Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam>>Nhật Bản muốn đẩy nhanh việc cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam>>Thỏa thuận tàu ngầm Nhật Bản - Australia: Mối đe dọa trực tiếp với Bắc Kinh

Sự kiện

Tình hình biển Đông

  • Nhật Bản muốn đẩy nhanh việc cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam
  • Nhật Bản lên tiếng vụ Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam
  • "Nhật Bản không tha thứ cho hành động thay đổi hiện trạng khu vực"
  • Thỏa thuận tàu ngầm Nhật Bản - Australia: Mối đe dọa trực tiếp với Bắc Kinh

(Tinmoi.vn) Thủ tướng Nhật Bản chính thức công bố chiến lược Chính sách đối ngoại mới. Đó là Tokyo đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xung đột với Bắc Kinh.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Trong bản báo cáo mới đây trước Quốc hội, Thủ tướng Shinzo Abe đã nhấn mạnh rằng, Tokyo sẽ có những hàng động để chống lại toàn bộ sự bành trướng của Trung Quốc. Chúng ta nhớ lại rằng, kể thứ thế chiến thứ 2, Nhật Bản không được phép thành lập quân đội và nước này không có Bộ Quốc Phòng. Nhật Bản chỉ có quyền thành lập các lực lượng phòng vệ. Tức là Nhật Bản chỉ được phép dùng quân đội để bảo vệ lãnh thổ của mình, không được phép điều quân đội tham gia các cuộc xung đột ngoài lãnh thổ.

Nhưng gần đây, Tokyo đang có kế hoạch thay đổi lại hiến pháp, thành lập lực lượng quân đội theo đúng nghĩa của nó. Theo đó Nhật Bản sẵn sàng sử dụng quân đội để bảo vệ các lợi ích quốc gia ngoài lãnh thổ của mình. Ở đây có một sự trùng hợp là kế hoạch thay đổi hiến pháp vào thời điểm mà Nhật Bản và Trung Quốc đã có những leo thang căng thẳng trên biển Hoa Đông.

Hiện nay lực lượng phòng vệ của Nhật Bản đang được đầu tư rất mạnh mẽ. Lực lượng này đang sở hữu những loại vũ khí có tính năng hiện đại hàng đầu thế giới, đủ sức đánh phủ đầu mọi đối thủ. Mặt khác Nhật Bản lại có sự hậu thuẫn của cường quốc quân sự số 1 thế giới đó là Mỹ. Nhật Bản và Mỹ đã ký hiệp định bảo vệ lẫn nhau, đó là khi một trong hai nước bị tấn công thì nước còn lại sẽ có sứ mệnh dốc toàn lực để bảo vệ. Bởi vậy Tokyo không có một chút e sợ với Bắc Kinh.

Ngoài ra, Nhật Bản sẽ tăng cường ủng hộ cũng như trợ giúp với các nước khác nhằm kiềm chế tham vọng của Trung Quốc. Điển hình như Tokyo sẵn sàng lên án gay gắt Trung Quốc khi nước này xâm phạm chủ quyền biển đảo của một số nước ở Đông Nam Á như Philipines hay Việt Nam.

Chính quyền Nhật Bản nhấn mạnh rằng, Trung Quốc đừng coi mình là số một của khu vực, mà muốn làm gì thì làm. Tokyo sẵn sàng đáp trả mọi hành động gây hấn của Trung Quốc. Đặc biệt trong tháng 5 vừa qua, Bắc Kinh đã hạ đặt giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên biển đông. Việt Nam và cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản đã lên án kịch liệt hành động trắng trợn này của Bắc Kinh.

Yên Hưng (Theo News Land)

Mai Khánh Chi (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn