Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Tập Cận Bình nêu lý do cắt giảm 300.000 quân

Lê Thị Huyền
Thứ hai, 05/12/2016, 14:31 (GMT+7)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 3/12 đã nêu ra lý do cắt giảm 300.000 quân trong hội nghị quân ủy trung ương.

Sự kiện

Thế giới 24h

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 3/12 đã nêu ra lý do cắt giảm 300.000 quân trong hội nghị quân ủy trung ương.

Theo ông Tập, việc cắt giảm số lượng quân nhằm xây dựng quân đội tinh gọn hơn nhưng có hiệu quả chiến đấu cao hơn.

"Đây là sự thay đổi lớn, không thể tránh khỏi. Chúng ta phải nắm cơ hội và tạo ra những đột phá", Sputnik dẫn lời ông Tập phát biểu trong hội nghị Quân ủy Trung ương Trung Quốc hôm 3/12.

Hồi tháng 9/2015, trong lễ kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Thế chiến II, ông Tập tuyên bố sẽ cắt giảm mạnh 300.000 binh sĩ, đồng thời lý giải động thái này là một phần trong cam kết "triển khai chiến dịch duy trì hòa bình thế giới" của quân đội Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt hàng quân danh dự tại một sự kiện ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Tập Cận Bình "cam kết" cho ngư dân Philippines vào bãi cạn Scarborough
Dự APEC, Tập Cận Bình kêu gọi giải quyết song phương Biển Đông
Tập Cận Bình bổ nhiệm nhiều người thân tín vào các vị trí cấp cao
Yêu cầu mới của Tập Cận Bình trong chiến dịch chống tham nhũng
Nên đọc

Để bù đắp cho sự sụt giảm nhân lực, quân đội Trung Quốc sẽ tập trung vào các phương thức tác chiến mới, chủ yếu dựa trên công nghệ thông tin, nhằm tăng cường khả năng chiến đấu.

"Đã có những thay đổi mới về quy mô, cấu trúc và đội hình quân đội, cho thấy xu thế thu gọn về quy mô, gia tăng về sức mạnh, mô-đun hóa và đa chức năng, với yếu tố khoa học công nghệ đóng vai trò lớn hơn", ông Tập nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cũng từng nói rằng, qua cắt giảm số lượng binh sĩ, quân đội Trung Quốc sẽ điều chỉnh và tối ưu hóa thêm nữa quy mô và cấu trúc của mình, giúp tăng cường khả năng của binh sĩ, giúp cơ cấu của quân đội có tính khoa học cao hơn và đồng thời tạo dựng lên một lực lượng quân sự hiện đại với đặc tính riêng của người Trung Quốc.

Trung Quốc sở hữu quân đội với ngân sách lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, thay đổi trong các cuộc xung đột quân sự gần đây cho thấy lực lượng vũ trang có quy mô lớn không đồng nghĩa với khả năng chiến đấu cao. Các đội quân đông đảo không còn nhiều tác dụng. Vũ khí công nghệ cao cũng đủ sức vô hiệu hóa các mối đe dọa lớn một cách dễ dàng, khiến những đơn vị quân khổng lồ trở nên vô dụng.

Lê Huyền (tổng hợp)

Lê Thị Huyền (t/h)

Theo Tinnhanhonline.com.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
cắt giảm
quân ủy
chiến đấu

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn