Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Thủy phi cơ Đức lọt "mắt xanh" quân đội Trung Quốc

Nghiêm Thị Hương Thu
Thứ hai, 22/02/2016, 15:39 (GMT+7)

Một loại thủy phi cơ đa năng do Đức hợp tác với Trung Quốc sản xuất đã nhận được sự quan tâm lớn của quân giải phóng Trung Quốc PLA

Sự kiện

Thế giới 24h

Tại triển lãm hàng không diễn ra gần đây ở Singapore của tập đoàn Dornier GmbH Seawings, tập đoàn này đã thông báo kế hoạch phối hợp với công ty Trung Quốc nhằm sản xuất một loại thủy phi cơ mới. Loại thủy phi cơ này đã lọt vào "mắt xanh" của Quân Giải phóng Trung Quốc PLA.

Dornier cùng với tập đoàn Công nghiệp Truyền thông Vô Tích và tập đoàn Phát triển Công nghiệp Vô Tích đang xây dựng một nhà máy ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Sau khi xây dựng, đây sẽ là nơi sản xuất thủy phi cơ Dornier SeaStar vào cuối năm nay.

Trung Quốc huy động tàu quét mìn đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981
Trung Quốc huy động thêm nhiều tàu quanh giàn khoan 981
Trung Quốc biện bạch, Mỹ quan ngại về vụ xây hải đăng tại Trường Sa
Nên đọc

Lưu Ngọc Hải - đại diện của Dornier tại Trung Quốc cho biết hiện nay công ty đang liên hệ với quân đội Trung Quốc sau khi PLA tỏ thái độ quan tâm tới mẫu thủy phi cơ mới này.

Thủy phi cơ Seastar có tầm hoạt động 1.667 km (900 hải lý) ở tốc độ bay 333 km/h, và có thể hoạt động liên tục trong 7,5 giờ. Máy bay này có khả năng hạ cánh trên các đường băng và cả trên mặt nước ở những vùng biển có độ sâu từ 60 cm.

Thủy phi cơ SeaStar của Dornier hạ cánh trên mặt nước

Chiếc máy bay đa năng SeaStar có thể sử dụng để tuần tra bảo vệ bờ biển, tìm kiếm cứu nạn, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa và các hoạt động khác ở ngoài khơi.

Điều đáng chú ý là nếi hai bên có thể hợp tác, Trung Quốc có thể tiếp nhận nhiều thiết bị, công nghệ quan trọng, chẳng hạn như động cơ Pratt & Whitney PT6A - 135A, thiết bị hạ cánh và hệ thống phanh Sumitomo SPPCA của Canada, cùng hệ thống điều khiển điện tử và định vị tương tác Primus Epic 2.0 của Honeywell (Mỹ).

Mỹ và Canada đã đặt ra những hạn chế về xuất khẩu các mặt hàng quốc phòng sang Trung Quốc kể từ năm 1989. Quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ cũng trở nên căng thẳng với những diễn biến gần đây trên Biển Đông.

Sau khi thực hiện hàng loạt dự án bồi lấp, xây đảo nhân tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, gần đây Trung Quốc đã tăng cường mua những chiếc thủy phi cơ có thể hạ cánh trên đất liền hoặc trên biển.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Nghiêm Thị Hương Thu (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
thủy phi cơ

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn