Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Trung Quốc: Một tuần 3 tướng quân đội tự tử

Lê Thị Huyền
Chủ nhật, 21/08/2016, 21:07 (GMT+7)

Khi chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước vào đợt 2 cũng là lúc số vụ quan chức nước này tự tử tăng lên. Chỉ trong vòng 1 tuần, đã có tới 3 tướng quân đội Trung Quốc tìm đến cái chết để thoát tội.

Sự kiện

Thế giới 24h

Khi chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước vào đợt 2 cũng là lúc số vụ quan chức nước này tự tử tăng lên. Chỉ trong vòng 1 tuần, đã có tới 3 tướng quân đội Trung Quốc tìm đến cái chết để thoát tội.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng, hồi đầu tháng này, tướng Trần Kiệt, một quan chức cấp cao trong Quân đội giải phóng nhân dân (PLA) Trung Quốc, đã uống thuốc ngủ tự tử. Tướng Trần là quan chức thứ ba tự tử chỉ trong tuần đầu tiên của tháng 8.

"Ông Trần chết chỉ một ngày trước khi được thăng chức. Ông ấy đã uống một lượng lớn thuốc ngủ vào ngày 5/8 ở khu ký túc xá một trung đoàn ở Thâm Quyến", một nguồn tin giấu tên cho biết.

Tướng Trần Kiệt từng được Bắc Kinh cử tới Hong Kong trong lễ bàn giao về Trung Quốc năm 1997. Ảnh: SCMP.

Thiếu tướng Trung Quốc tự tử một ngày trước khi thăng chức
Tướng Trung Quốc đút lót gần 14 tỷ đồng hòng thoát tội tham nhũng
Tướng Trung Quốc đến Mỹ để bàn về Biển Đông
Nên đọc

Trước đó, quan chức đầu tiên tự tử là lãnh đạo văn phòng chính trị của Bộ chỉ huy chiến trường miền nam ở Nam Kinh.

Người thứ hai là lãnh đạo Trung tâm quản lý các doanh nghiệp hậu cần thuộc Hải quân Trung Quốc nhảy lầu tự tử hôm 12/8.

Các vụ tự tử trên diễn ra sau khi quân đội mở cuộc điều tra tham nhũng đối với tướng Điền Tu Tứ, cựu chính ủy không quân Trung Quốc và cũng là ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hồi đầu tháng 6/2016, ít nhất hai quan chức Trung Quốc cũng tự sát gồm phó bí thư tỉnh ủy Quảng Đông Lưu Tiểu Hoa và người đứng đầu cơ quan bảo mật khu Diêm Điền, Thâm Quyến, bà Tiêu Bích Ba.

Theo các luật sư Trung Quốc, nhiều quan chức chọn con đường tự sát trước khi bị Ủy ban kỷ luật trung ương (CCDI) thẩm vấn để bảo vệ gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp khỏi sự thẩm vấn.

Luật pháp Trung Quốc quy định tòa án, thay vì Ủy ban kỷ luật trung ương (CCDI), là cơ quan duy nhất được quyền phán quyết một viên chức bị tình nghi có phạm tội hay không. Nếu viên chức này chết trước khi xét xử, việc truy tố sẽ bị hủy ngay lập tức.

Lê Huyền (tổng hợp)

Lê Thị Huyền (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
tướng quân đội
chiến dịch chống tham nhũng

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn