Tin mới

Tướng Trung Quốc đến Mỹ để bàn về Biển Đông

Thứ ba, 09/06/2015, 08:44 (GMT+7)

Ngày 8/6, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Phạm Trường Long đã chính thức thăm Mỹ để hội đàm về vấn đề Biển Đông.

Ngày 8/6, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Phạm Trường Long đã chính thức thăm Mỹ để hội đàm về vấn đề Biển Đông.

Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long

Theo tin tức từ tờ SCMP, Tướng Phạm Trường Long đã bay đến Mỹ để hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter giữa lúc quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng vì Biển Đông. Sau đó, ông Long sẽ tới thăm Cuba.

Đi cùng Phạm Trường Long lần này có Đô đốc Tôn Kiến Quốc – trưởng đoàn Trung Quốc tham dự Đối thoại Shangri-La vừa qua, Thượng tướng Ngô Xương Long – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Thượng tướng Tống Phổ Tuyển – Tư lệnh đại quân khu Bắc Kinh.

Trang Defensenews.com dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết các nhà lãnh đạo Mỹ sẽ “trao đổi thẳng thắn nhất có thể” với các tướng Trung Quốc về tình hình Biển Đông và mối quan hệ Mỹ - Trung tại khu vực này.

Chuyến thăm đặc biệt diễn ra giữa lúc quan hệ Mỹ - Trung rơi vào bế tắc do bất đồng quan điểm về vấn đề Biển Đông. Mỹ cáo buộc Trung Quốc có những hành động gây hấn tại khu vực khi đẩy mạnh cải tạo đạo trái phép tại Trường Sa.

Tuần trước, Nhà Trắng cũng tố tin tặc Trung Quốc xâm nhập vào hệ thống máy tính của chính phủ Mỹ để ăn cắp thông tin cá nhân của các nhân viên Mỹ song Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc này.

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Phạm Trường Long