Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Trung Quốc xuất bản sách vu vạ Việt Nam, Philippines "cướp" ASEAN

Lê Thị Huyền
Thứ năm, 05/06/2014, 10:52 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tờ South China Morning Post ngày 5/6 đưa tin, Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc mới đây đã ấn hành một cuốn sách vu cáo trắng trợn Việt Nam và Philippines đã "cướp" ASEAN để tranh thủ sự ủng hộ của khối trong vấn đề Biển Đông, "chia rẽ Trung Quốc với láng giềng".

Sự kiện

Tình hình biển Đông

  • Nhật Bản tuyên bố ủng hộ Việt Nam ở Biển Đông
  • Đối thoại Shangri-La: Phái đoàn Trung Quốc lớn tiếng trước các vấn đề biển Đông
  • Chủ tịch Trung Quốc phủ nhận tình hình biển Đông đang căng thẳng
  • Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: "Trung Quốc gây bất ổn ở biển Đông"

(Tinmoi.vn) Tờ South China Morning Post ngày 5/6 đưa tin, Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc mới đây đã ấn hành một cuốn sách vu cáo trắng trợn Việt Nam và Philippines đã "cướp" ASEAN để tranh thủ sự ủng hộ của khối trong vấn đề Biển Đông, "chia rẽ Trung Quốc với láng giềng".

 

Tờ South China Morning Post (Bưu điện Hoa Nam) dẫn một chuỗi các báo cáo của giới học giả thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc cũng cho rằng các quốc gia bên ngoài như Mỹ, Nhật Bản đã và đang hỗ trợ Việt Nam, Philippines khai thác ASEAN, tạo ra sự chia rẽ và bất ổn.

Cuốn sách của giới học giả TQ trắng trợn vu vạ Việt Nam, Philippines "cướp" ASEAN

Quyển sách này cũng cho rằng, mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng trở nên xấu đi sau khi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông và Hoa Đông. Có lẽ giới học giả Trung Quốc đã quên mất rằng, chính sự hung hăng, bành trướng, sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực của Bắc Kinh đã khiến các quốc gia trong khu vực tăng cường đề phòng, xích lại gần nhau để đối phó với nguy cơ chủ quyền lãnh thổ bị xâm phạm từ chính "người láng giềng khổng lồ".

Những nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng một số bên yêu sách ở Biển Đông muốn các tranh chấp phải được xử lý bởi tập thể ASEAN với Trung Quốc.

Hoàng Quế Phương, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Philippines

Hoàng Quế Phương, một cựu Đại sứ Trung Quốc tại Philippines vu cáo Việt Nam và Philippines đang cố gắng cô lập Trung Quốc tại ASEAN, nhưng Bắc Kinh có thể chống lại điều này.

"Trên tất cả, các quốc gia ASEAN sẽ phải xem xét lợi ích quốc gia của họ thay vì chỉ đi theo 2 nước Việt Nam, Philippines", Hoàng Quế Phương nhận định.

Cũng trong cuốn sách này, cánh học giả Trung Quốc cho rằng sự tham gia của Mỹ vào vấn đề Biển Đông "chỉ làm phức tạp tình hình" và tạo điều kiện để Việt Nam, Philippines "chiếm quyền điều khiển" ASEAN, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ Trung Quốc - ASEAN.

Việt Nam đang phải đối phó với hành động đặt giàn khoan trái phép của Trung Quốc trong vùng thềm lục địa cũng như sự hung hãn, khiêu khích của đội tàu hộ tống Trung Quốc với các tàu chấp pháp Việt Nam. Đầu năm 2013, Philippines cũng đã nộp đơn lên Tòa án quốc tế về vùng biển tranh chấp với Trung Quốc. Những hành động hợp pháp lý, dựa trên cơ sở tôn trọng hòa bình, luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của những quốc gia trong khu vực này được giới học giả Trung Quốc cho là "chiếm quyền điều khiến", những độc giả của cuốn sách này liệu có băn khoăn phải chăng họ đã "bỏ sót" những động thái sử dụng vũ lực của Bắc Kinh khiến tình hình khu vực ngày thêm căng thẳng.

Mỹ nhiều lần chỉ trích gay gắt Trung Quốc vì những hành động gây hấn trên Biển Đông

South China Morning Post cũng chỉ rõ Mỹ đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ trước những hành động gây hấn đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông. Tại một Diễn đàn An ninh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố Bắc Kinh đã khiến tình hình trong khu vực trở nên căng thẳng khi có những hành động hung hăng, gây hấn để tuyên bố chủ quyền.

Yên Yên (Theo South China Morning Post)

Lê Thị Huyền (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
vu vạ
lãng giềng

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn