Tin mới

Chủ tịch Trung Quốc phủ nhận tình hình biển Đông đang căng thẳng

Thứ bảy, 31/05/2014, 10:33 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ngày 30/5 tại Bắc Kinh, phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Malaysia, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phủ nhận tình hình biển Đông đang căng thẳng.

(Tinmoi.vn) Ngày 30/5 tại Bắc Kinh, phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Malaysia, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phủ nhận tình hình biển Đông đang căng thẳng.

Cụ thể, Tân Hoa xã đưa tin phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Malaysia, ông Tập Cận Bình đã phủ nhận việc Trung Quốc đang gây căng thẳng: "Tình hình hiện tại ở Biển Đông nói chung là ổn định, song các dấu hiệu đáng để chúng ta lưu ý cũng bắt đầu xuất hiện... Chúng tôi sẽ không bao giờ gây rối, song sẽ phản ứng ở mức độ cần thiết đối với những hành động gây hấn của các nước hữu quan". Ông Tập Cận Bình cũng phản đối việc quốc tế hóa các tranh chấp khu vực tiếp diễn về chủ quyền.

Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi trực tiếp về vấn đề Biển Đông với Thủ tướng Malaysia Najib Razak, một trong 4 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có tranh chấp tại Biển Đông với Trung Quốc. Trong cuộc gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã nhất trí tăng cường đối thoại nhằm duy trì ổn định tại Biển Đông.

Về tình hình biển Đông, lâu nay Trung Quốc vẫn có quan điềm chỉ đối thoại về tranh chấp biển Đông với từng quốc gia liên quan. Và trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Malaysia Najib Razak cũng vậy, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tranh thủ kêu gọi tăng cường đối thoại song phương nhằm duy trì ổn định ở Biển Đông. Tuy nhiên, Thủ tướng Najib Razak khẳng định việc đối thoại cần được thực hiện giữa các bên có tuyên bố chủ quyền.

“Các bên tuyên bố chủ quyền sẽ giải quyết bất đồng một cách phù hợp thông qua trao đổi thông tin và đối thoại trực tiếp”, Thủ tướng Najib nhấn mạnh.

Theo tin tức, Thủ tướng Najib đang có chuyến thăm chính thức 6 ngày tới Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tình hình Biển Đông hết sức căng thẳng sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news