Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Trường học sẽ xử lý như thế nào khi xuất hiện F0, HS mắc Covid-19?

Mây
Thứ sáu, 25/02/2022, 19:16 (GMT+7)

Trên thế giới có nhiều cách xử lý khác nhau khi phát hiện ca mắc Covid-19 trong trường học.

Bạn quan tâm
  • Câu hỏi Olympia dài lê thê ‘lắt léo’ nhưng chỉ cần học hết cấp 2 cũng giải được
  • Câu hỏi Olympia: Số tỉnh, thành Việt Nam bắt đầu bằng từ HÀ? Đáp án có tận 4 nơi
  • Câu hỏi Olympia: Màu đèn giao thông thế nào từ dưới lên trên? Ngày nào cũng nhìn nhưng chẳng nhớ

Theo thống kê mới nhất, số ca mắc Covid-19 mới trong 10 ngày trở lại đây, đặc biệt trong một tuần sau Tết đã tăng cao và liên tục lập "đỉnh" mới. Số ca mắc đã vượt mốc 31.000 ca/ngày. Trước thông tin này, nhiều cha mẹ lo lắng về việc cho học sinh đi học trở lại. Trên thực tế, nhiều quốc gia trên thế giới đã cho học sinh tới trường có cách giải quyết khi ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 khác nhau.

Australia

Những học sinh mắc Covid-19 không được tới trường, đồng thời phải cách ly 7 ngày. Số ca F0 sẽ liên tục được cập nhật, thông báo tới nhóm bị ảnh hưởng hoặc thông báo tới toàn trường để theo dõi. Nếu F0 không xuất hiện triệu chứng có thể tiếp tục tới trường, ngược lại thì phải đi xét nghiệm và chỉ được trở lại trường khi có kết quả âm tính, đồng thời không còn triệu chứng bệnh.

Ảnh minh họa

Anh

Học sinh F0 được yêu cầu ở nhà cách ly và có thể quay trở lại trường nếu âm tính, đồng thời không bị sốt trong 48 giờ. Thông tin ca bệnh sẽ lập tức được báo cáo tới Cơ quan Y tế công cộng Anh để thông báo với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh.

Mỹ

Trường phát hiện học sinh F0 sẽ lập tức thông báo cho các quan chức y tế công cộng để xử lý, truy vết. Tùy số lượng ca nhiễm mà nhà trường sẽ quyết định đình chỉ lớp học hoặc đóng cửa tòa nhà hay không. F0 sẽ được cách ly ở khu vực riêng, nhà trường sẽ đánh giá nguy cơ phơi nhiễm thông qua bối cảnh, thời gian tiếp xúc, tình trạng tiêm chủng, thời điểm xuất hiện triệu chứng...

Canada

F0 sẽ phải tự cách ly ít nhất 5 ngày tính từ khi xuất hiện triệu chứng. Sau khi học sinh không xuất hiện triệu chứng 24 giờ (hoặc 48 giờ nếu có các triệu chứng buồn nôn, tiêu chảy) có thể kết thúc cách ly. Học sinh chưa tiêm đủ vắc xin hoặc hệ miễn dịch bị suy giảm thì phải tự cách ly trong 10 ngày.

Ảnh minh họa

Pháp

F0 vẫn có thể ở lại trường cho đến khi hết ngày học, phải làm xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên. Tại nhà, học sinh F0 sẽ phải thực hiện thêm 2 xét nghiệm vào các ngày thứ 2 và thứ 4. Phụ huynh phải ký tên vào một chứng chỉ xác nhận kết quả này. Bộ xét nghiệm có sẵn tại các hiệu thuốc và miễn phí.

Mây (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • GV dạy online quên tắt mic, chê cả HS lẫn PH là 'hãm chối tỉ' khiến CĐM phẫn nộ
  • Bài toán '5+2 =7' của HS tiểu học bị cô giáo để lại lời phê gây tranh cãi khắp MXH
Từ khóa:
HS đi học lại

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn