Tin mới

Tin tức giáo dục hot nhất trong ngày 21/12: Nên chăng cho học sinh nghỉ học khi rét dưới 10 độ C?

Thứ hai, 21/12/2020, 14:56 (GMT+7)

Tin tức giáo dục hot nhất trong ngày, cập nhật tin tức giáo dục mới nhất hôm nay 21/12: Nam sinh Quảng Ninh giành vé đầu tiên bước vào chung kết Olympia; Hơn 100.000 sinh viên TP HCM trở lại trường sau đợt nghỉ dịch Covid-19...

Nam sinh Quảng Ninh giành vé bước vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Sau khi giành chiến thắng với 375 điểm tại cuộc thi quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, thí sinh Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh) đã chính thức mang cầu truyền hình trận chung kết năm về với tỉnh Quảng Ninh).

Sở GD Hà Nội nói gì việc cho học sinh nghỉ học nếu quá rét

Năm nay Sở GD Hà Nội không có quy định cứng nhắc về việc cho học sinh nghỉ học khi rét dưới 10 độ C. Ảnh: Internet

Theo đó, thay vì cho học sinh nghỉ học khi trời rét dưới 10 độ C như mọi năm thì năm nay Sở GDĐT Hà Nội không có quy định cứng nhắc về điều này.

Theo đó, một lãnh đạo Sở GD Hà Nội xác nhận thời gian gần đây, Sở nhận được nhiều phản ánh cho rằng quy định cho học sinh nghỉ học nếu dưới 10 độ C không còn phù hợp.

Theo đó, nếu cứ thời tiết từ 10 độ C trở xuống nhưng không kèm theo mưa hay gió mạnh, vẫn nên cho học sinh đến trường nhưng phụ huynh cần chú ý mặc đủ ấm cho con em mình.

Điều này nhằm đảm bảo an sinh xã hội và tránh xáo trộn lịch học của học sinh.

Hơn 100.000 sinh viên tại TP HCM đã chính thức trở lại trường sau khi nghỉ dịch Covid-19

Sau hơn 2 tuần được nghỉ học để phòng dịch Covid-19, hơn 100.000 sinh viên tại TP HCM đã chính thức trở lại trường học sau hơn 2 tuần nghỉ học nhằm tập trung phòng dịch.

Theo đó, nhiều trường ĐH tại TP HCM đã cho sinh viên trở lại trường học tập trung từ hôm nay 21/12.

Nhiều trường nghề tuyển vượt chỉ tiêu năm 2020

Nhiều trường nghề tuyển vượt chỉ tiêu trong năm 2020. Ảnh: Internet

Tình hình tuyển sinh gặp khá nhiều khó khăn đối với các trường nghề nhưng tính đến thời điểm hiện tại, nhiều trường vẫn đạt 100% chỉ tiêu.

Điều này cho thấy nhiều trường nghề đã tuyển vượt chỉ tiêu trong năm 2020.

Nhiều học sinh đi ngược chiều, phóng xe trên đường phố Hà Nội

Tình trạng học sinh đi ngược chiều không đội mũ bảo hiểm trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Giáo dục

Đây là một trong những thực trạng đang diễn ra gần đây tại TP Hà Nội khi trên một số tuyến đường, nhiều học sinh đi ngược chiều, phóng nhanh vượt ẩu gây ra mất trật tự an toàn giao thông.

Một số khu vực ở Đống Đa, Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân) xuất hiện nhiều tình trạng học sinh đi ngược chiều và không đội mũ bảo hiểm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Quảng Ninh