Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

30 bức ảnh lịch sử nên xem ít nhất một lần trong đời

Bảo Linh (Theo boredpanda)
Chủ nhật, 05/07/2020, 08:45 (GMT+7)

Không cần đọc sách hay tài liệu, những bức ảnh này cũng có thể nói cho bạn biết rất nhiều điều thú vị về thế giới trong quá khứ.

Bạn quan tâm
  • Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả đáy biển sâu
  • Sập mỏ ngọc Myanmar, ít nhất 62 người chết, hơn 200 người bị chôn vùi

Câu nói "một bức ảnh giá trị bằng ngàn lời nói" đã được biên tập viên người Mỹ Arthur Brisbane đưa ra vào năm 1911. Đó là một khái niệm đơn giản áp dụng cho nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là đối với ảnh lịch sử. Đôi khi, một hình ảnh đơn giản có thể cho bạn biết nhiều về lịch sử hơn bất cứ câu chuyện hay tài liệu nào.

Hãy cùng ngắm 30 bức ảnh xưa cũ vô cùng giá trị dưới đây để cảm nhận, đọc vị được cuộc sống và những nhân vật trong quá khứ.

Người phụ nữ với chiếc xe đẩy kháng khí ở Anh năm 1938.

Tháo đầu tượng Nữ thần Tự do năm 1885.

Elvis trong quân đội năm 1958

Động vật được sử dụng như một phần của liệu pháp y học năm 1956.

Thử nghiệm áo chống đạn mới năm 1923.

Charlie Chaplin ở tuổi 27, năm 1916.

Thảm họa Hindenburg, ngày 6/5/1937

Xiếc hà mã kéo xe năm 1924

Annette Kellerman khuyến khích phụ nữ mặc đồ bơi một mảnh ôm sát vào năm 1907. Cô bị bắt vì tội không đứng đắn.

Annie Edison Taylor, người đầu tiên sống sót khi đi qua thác Niagara trong một cái thùng năm 1901.

Người phụ nữ Armenia 106 tuổi bảo vệ nhà năm 1990.

Lồng trẻ em được sử dụng để đảm bảo trẻ em có đủ ánh sáng mặt trời và không khí trong lành khi sống trong một tòa nhà chung cư. Ảnh chụp năm 1937.

Ronald McDonald gốc năm 1963.

Quán cà phê tự phục vụ nhân viên Disneyland năm 1961.

Quảng cáo cho Atabrine, thuốc chống sốt rét, ở Papua, New Guinea trong Thế chiến II.

Người lính chia sẻ một quả chuối với một con dê trong trận chiến Saipan năm 1944.

Bé gái ôm búp bê ngồi trên đống đổ nát của ngôi nhà bị ném bom, London năm 1940

Xây dựng bức tường Berlin, 1961.

Người lính vô danh trong chiến tranh Việt Nam, năm 1965.

Hiệu sách ở London bị không kích năm 1940.

Walter Yeo, một trong những người đầu tiên trải qua một cuộc Phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến và ghép da năm 1917.

Máy bán hàng tự động năm 1949.

Đo quần áo tắm vào những năm 1920 - nếu chúng quá ngắn, phụ nữ sẽ bị phạt.

Martin Luther King cùng con trai gỡ cây thánh giá bị cháy khỏi sân trước năm 1960.

Chủ khách sạn đổ axit vào bể bơi trong khi những người da đen bơi trong đó. Ảnh chụp năm 1964.

Nhân viên cứu hộ trên bờ biển những năm 1920.

Chân giả tại Anh năm 1890.

Mẹ và con trai ngắm đám mây hình nấm sau vụ thử nguyên tử, Las Vegas, 1953.

Người mẹ giấu mặt xấu hổ sau khi đưa con đi bán, Chicago, 1948.

Cậu bé người Áo nhận được đôi giày mới trong Thế chiến II.

Bảo Linh (Theo boredpanda) (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • 12 bức ảnh màu hiếm về đại dịch cúm khiến 50 triệu người thiệt mạng
  • Bức ảnh về ca nghi nhiễm Covid-19 cảnh tỉnh người Anh thờ ơ với dịch
  • Những bức ảnh hậu cháy rừng Australia gây sốt vì quá đẹp

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn