Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

75.000 phòng khách sạn Ấn Độ tẩy chay khách Trung Quốc

Bảo Linh (Theo SCMP)
Thứ sáu, 26/06/2020, 09:54 (GMT+7)

Một trong những Hiệp hội Khách sạn chính tại New Delhi cho biết thành viên của họ sẽ cấm khách Trung Quốc sau vụ đụng độ biên giới.

Bạn quan tâm
  • Hơn 50.000 người chết vì Covid-19, Brazil chứng kiến cảnh đau lòng
  • Tin tức thế giới 24h ngày 25/6: Mỹ lại bị Covid-19 áp đảo
  • Hiện tượng chưa từng xảy ra ở Bắc Cực khiến giới khoa học rối loạn

Vụ đụng độ ngày 15/6 là lần đầu tiên binh sĩ tử vong trong một cuộc chiến tại biên giới Himalaya trong vòng 45 năm qua. Cả 2 nước đã tăng cường điều binh đến khu vực này mặc dù các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra.

Ông Sandeep Khandelwal, chủ tịch Hiệp hội Chủ sở hữu Nhà hàng và Khách sạn Delhi cho biết 75.000 phòng khách sạn tại thủ đô sẽ cấm khách Trung Quốc để "ủng hộ chính phủ" trong tình hình như chiến sự với Trung Quốc này. "Tại sao chúng ta lại cho phép họ kiếm tiền từ Ấn Độ?", ông Khandelwal nói.

Hiệp hội, nơi đại diện cho hầu hết các khách sạn 3 và 4 sao cũng sẽ khuyến khích các thành viên ngừng sử dụng sản phẩm Trung Quốc. Mặc dù gần 300.000 người Trung Quốc đã đến thăm Ấn Độ năm 2018 nhưng việc tẩy chay này phần lớn mang tính tượng trưng bởi những hạn chế đi lại do dịch Covid-19 đã khiến lượng du khách nước ngoài giảm dần. Một số khách sạn vẫn còn đóng cửa mặc dù lệnh phong tỏa tại đây đang dần được nới lỏng.

Tuy nhiên, động thái này cho thấy tinh thần bài Trung tại Ấn Độ, đặc biệt là trên mạng xã hội đã tràn ngập những lời kêu gọi tẩy chay sản phẩm Trung Quốc. Những cuộc biểu tình nhỏ cũng đã nổ ra, cờ Trung Quốc bị đốt cháy.

Người biểu tình Ấn Độ đốt cờ Trung Quốc và ảnh Tập Cận Bình. Ảnh: DPA

Các gã khổng lồ thương mại điện tử, trong đó có Amazon của Mỹ đã đồng ý hiển thị quốc gia xuất xứ hàng hóa trên nền tảng của họ. Đầu tuần này, chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi đã ra lệnh tất cả những người bán hàng làm điều tương tự trên cổng thông tin GeM.

Xiaomi Trung Quốc, thương hiệu điện thoại di động hàng đầu và đặt nhà máy tại Ấn Độ đang phải che logo tại các cửa hàng ở những thành phố lớn bằng những banner in dòng chữ "Made in India" (Sản xuất tại Ấn Độ). "Các quan chức công ty bảo chúng tôi làm vậy để bảo vệ mình trước người biểu tình hoặc những chính trị gia bởi cảm xúc bài Trung đang gia tăng", Jignesh, chủ một cửa hàng Xiaomi ở Mumbai cho biết. "Tuy nhiên, nhu cầu Smartphone vẫn chưa giảm và mọi người vẫn mua những thiết bị này".

Hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc, trong đó có cả nguyên liệu thô quan trọng đối với các công ty dược phẩm Ấn Độ, cũng đã bắt đầu chất đống ở các cảng, sân bay Ấn Độ vì việc kiểm tra hải quan nghiêm ngặt hơn.

Mặc dù hay có những bất đồng và đụng độ nhưng Ấn Độ và Trung Quốc đã xây dựng quan hệ kinh tế mạnh mẽ trong những năm gần đây. Thương mại song phương hàng năm đạt khoảng 90 tỷ USD với cán cân nghiêng hẳn về phía Trung Quốc (50 tỷ USD).

Bảo Linh (Theo SCMP) (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Hơn 100 người bị sét đánh tử vong tại Ấn Độ trong một ngày
  • Ấn Độ đơn phương thay đổi luật chơi dọc biên giới với Trung Quốc
  • Vũ khí 'biệt đội tử thần' TQ sử dụng trong vụ đụng độ với lính Ấn Độ

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn