Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Bắt nghi phạm vụ voi mang thai ăn dứa nhồi thuốc pháo gây phẫn nộ

Bảo Linh (Theo Dailymail)
Thứ sáu, 05/06/2020, 17:52 (GMT+7)

Một người đàn ông đã bị bắt giữ liên quan đến vụ voi mang thai bị lừa cho ăn dứa tẩm thuốc pháo dẫn đến tử vong tại Ấn Độ.

Bạn quan tâm
  • Cụ bà 62 tuổi liên tục được trai trẻ đáng tuổi con ngỏ ý muốn hẹn hò
  • Nín thở xem clip người đàn ông đùa giỡn khi tắm cho hổ mang chúa
  • Tá hỏa phát hiện sofa gần trăm triệu bị chó cưng xé nát

Con voi ăn phải thức ăn nhồi thuốc pháo, sau đó bị thương nặng ở miệng và đi xuống sông. Ảnh: Facebook

Con voi mẹ lang thang vào một ngôi làng gần Công viên Quốc gia Silent Valley ở Palakkad vào cuối tuần trước để tìm thức ăn. Ở đó, voi mẹ vô tình ăn phải dứa nhồi pháo, một kỹ thuật mà người dân địa phương dùng để bảo vệ mùa màng khỏi thú hoang. Thiết bị đã phá nổ trong miệng con voi và voi mẹ đau đớn dữ dội trong nhiều ngày trước khi chết đứng giữa dòng sông vào 27/5.

Đến ngày 5/6, một thợ cạo mủ cao su khoảng 40 tuổi đã bị bắt vì xử lý chất nổ và hỗ trợ những người khác, Cảnh sát trưởng Động vật hoang dã Surendra Kumar nói.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi 3 nghi phạm được xác định vào ngày 4/6. Cảnh sát trưởng quận Palakkad G Siva Vikram nói với New Delhi Television: "Người đàn ông bị bắt giữ là một thợ cạo mủ cao su. Những người khác đang bị truy lùng".

Voi mẹ đang mang bầu và cái chết của con vật đã gây xót xa, phẫn nộ trên toàn thế giới. Ảnh: Facebook

Hình ảnh con voi đứng dưới sông Velliyar với vòi và miệng bị thương chìm dưới mặt nước khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ. Khám nghiệm tử thi cho thấy voi mẹ khoảng 15 năm tuổi nhưng do nhiều ngày đói khát có thể khiến con vật nhỏ hơn đáng kể.

Con vật ăn phải thức ăn nhồi pháo và nó đã phát nổ khiến miệng "bị chấn thương nặng". Nó đã không thể ăn hay uống trong nhiều ngày và cực kỳ yếu khi đi xuống sông, có lẽ là để ngăn ruồi và bọ xâm nhập vào vết thương. Nguyên nhân chính gây tử vong có thể là do suy hô hấp khi hít phải nước. Trong khi các quan chức địa phương nói rằng con voi đã ăn dưới, kết quả khám nghiệm tử thi không thể xác nhận được điều này.

Cán bộ Lâm nghiệp Mannarkkad, Aashique Ali nói với TV Station: "Hiện tại chúng tôi không biết pháo được trộn với cái gì. Tại khu vực này, pháo thường được trộn với hoa quả hoặc mỡ động vật. Nhưng chúng tôi không thể tìm thấy điều chắc chắn".

Bảo Linh (Theo Dailymail) (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Khi con người cũng là lữ khách thì đừng đối xử tàn ác với muôn loài!
  • Dân Ấn Độ thanh minh: 'Voi tự ăn dứa phát nổ, chúng tôi chỉ bảo vệ đất đai và mùa màng'
  • Họa sĩ khắp thế giới vẽ lại nỗi đau tột cùng của chú voi mang thai ăn phải quả dứa phát nổ

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn