Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Campuchia đề nghị bỏ tranh chấp Biển Đông khỏi tuyên bố chung ASEAN

Lê Thị Huyền
Thứ năm, 25/08/2016, 09:58 (GMT+7)

Quốc hội Campuchia sẽ đề ​​nghị quan chức ASEAN loại bỏ đoạn đề cập đến đến tranh chấp Biển Đông trong tuyên bố chung mà ASEAN dự kiến đưa ra vào cuối cuộc họp tháng 9 tại Vientiane, Lào.

Sự kiện

Tình hình biển Đông

Quốc hội Campuchia sẽ đề ​​nghị quan chức ASEAN loại bỏ đoạn đề cập đến đến tranh chấp Biển Đông trong tuyên bố chung mà ASEAN dự kiến đưa ra vào cuối cuộc họp tháng 9 tại Vientiane, Lào.

Nghị sĩ đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP) Cheam Yeap hôm 23/8 xác nhận, Quốc hội Campuchia sẽ yêu cầu người đứng đầu Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) bỏ một đoạn đề cập đến tranh chấp Biển Đông khỏi tuyên bố chung của ASEAN.

"Sau khi chúng tôi nhận được dự thảo tuyên bố chung từ Ban thư ký của AIPA tại Jakarta, chúng tôi thảo luận và thống nhất rằng nên loại bỏ đoạn về vấn đề Biển Đông vì đất nước chúng ta không có liên quan", ông Yeap nói trong một cuộc phỏng vấn với Reaksmei Kampuchea Daily.

Ông Yeap cũng nhắc lại quan điểm của Thủ tướng Campuchia Hun Sen rằng các nước liên quan trong tranh chấp nên đàm phán trực tiếp với Trung Quốc để tìm giải pháp.

Nghị sĩ đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền (CPP), ông Cheam Yeap. Ảnh: Phnom Penh Post

Thủ tướng Campuchia: Bất ổn tại Trung Đông là lỗi của Mỹ
Campuchia biện bạch vụ "ngăn" ASEAN ra tuyên bố chung về phán quyết PCA
"Campuchia đang ngăn ASEAN ra tuyên bố chung về Biển Đông"
Nên đọc

Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28-29 và các cuộc họp liên quan sẽ được tổ chức vào ngày 6-8/9 tại Vientiane, Lào.

Theo đánh giá của trang Cambodia Daily, đây là bước can thiệp mới nhất của Campuachia sau sự kiện xảy ra năm 2012. Khi đó, Phnom Penh đã ngăn ASEAN đề cập đến tranh chấp Biển Đông, khiến hội nghị ngoại trưởng lần đầu tiên không ra được tuyên bố chung.

Trước đó, Ngoại trưởng Campuchia, ông Prak Sokhon, bác bỏ các cáo buộc rằng, Campuchia đứng về phía Trung Quốc trong các tranh chấp, và đã ngăn cản ASEAN đưa nội dung ủng hộ phán quyết trọng tài vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc vào tuyên bố chung của ASEAN hồi cuối tháng 7.

"Campuchia duy trì lập trường chính đáng của mình, chúng tôi không đứng về bên nào, và đặc biệt là góp phần đáng kể ngăn chặn cục diện Biển Đông rơi vào tình trạng xấu đi thông qua làm việc với tất cả các bên liên quan".

Hôm 27/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Chum Sounry khẳng định ai nói Trung Quốc mua sự ủng hộ của Phnom Penh bằng 600 triệu USD là một sự sỉ nhục.

"Tranh chấp ở Biển Đông là giữa Philippines và Trung Quốc, không phải giữa ASEAN với Trung Quốc. Vì thế không nên kéo các nước ASEAN vào tranh chấp, và không nên kéo Campuchia liên quan", ông Sounry nói.

Tuyên bố của ông Sounry được đưa ra sau khi Bắc Kinh công bố gói viện trợ gần 600 triệu USD gần như ngay lập tức sau khi có phán quyết trọng tài vụ kiện Biển Đông, đồng thời cảm ơn chính phủ Hun Sen đã ủng hộ Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo ông Chheng Vannarith, một nhà phân tích chính trị châu Á - Thái Bình Dương, Campuchia khó có thể "trung lập" khi tiếp tục nhận những gói viện trợ lớn từ Bắc Kinh.

Nhà nghiên cứu Ian Storey từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nhận xét: "Viện trợ kinh tế là cách Trung Quốc mua ảnh hưởng chính trị ở Campuchia. Trung Quốc đã sử dụng Campuchia để đánh úp ASEAN nhiều lần".

Cambodia Daily dẫn lời Giáo sư Carl Thayer từ Học viện Quốc phòng Australia nhận định:

"Nếu Campuchia tiếp tục hành động vì lợi ích của Trung Quốc, làm tổn hại đến việc xây dựng Cộng đồng ASEAN, thì ASEAN nên xem xét thay đổi nguyên tắc đồng thuận của mình thành nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Nếu Campuchia tiếp tục cản trở các cuộc họp, cần cảnh báo cho họ biết rằng, tư cách thành viên ASEAN của họ có thể bị quản chế, đình chỉ hoặc thu hồi".

Xem thêm video:

[mecloud]pVJRuIADma[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Lê Thị Huyền (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn