Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Đau lòng cảnh đàn voi rừng sục sạo khắp bãi rác kiếm ăn, dạ dày toàn nhựa không thể tiêu hóa

Bảo Linh (Theo Dailymail)
Thứ tư, 07/10/2020, 17:22 (GMT+7)

Người ta đã phát hiện các sản phẩm nhựa và polythene trong dạ dày của những con voi hoang ở Sri Lanka sau khi chúng phải ăn rác tại khu vực sống tự nhiên.

Bạn quan tâm
  • Giải mã 10 giấc mơ phổ biến nhất ai cũng từng gặp ít nhất một lần trong đời
  • Người ủng hộ Trump từ chối đeo khẩu trang đã mất mạng vì Covid-19
  • Tin tức thế giới 24h ngày 7/10: Thủ đô Mỹ có nguy cơ thất thủ vì Covid-19

Những hình ảnh đau lòng đàn voi rừng kiếm ăn tại một cơ sở phế liệu tại Oluvil, Sri Lanka đã được nhiếp ảnh gia Tharmaplan Tilaxan chụp lại. Bãi rác lộ thiên ẩn mình trong rừng rậm ở tỉnh này và gây nguy hiểm cho quần thể voi địa phương khi chúng vô tình ăn phải vi nhựa trong rác thải.

Những con voi hoang dã tại Oluvil, Sri Lanka có rác thải nhựa và polythene không tiêu hóa tron dạ dày sau khi ăn rác tại bãi thải nơi chúng sống. Ảnh: Tharmaplan Tilaxan

Đàn voi rừng khoảng 25-30 con thường xuyên tới bãi rác lộ thiên này để tìm thức ăn, khiến sức khỏe gặp nguy hiểm. Ảnh: Tharmaplan Tilaxan

Những con voi đi qua bãi rác lớn. Đây là nơi tập kết rác của các quận Sammanthurai, Kalmunai, Karaitheevu, Ninthavur, Addalachchenai, Akkaraipattu và Alaiyadi Vembu. Ảnh: Tharmaplan Tilaxan

Bãi rác lộ thiên nằm ẩn mình trong khu rừng rậm của tỉnh miền đông này và gây nguy hiểm cho quần thể voi địa phương khi chúng vô tình ăn phải vi nhựa chất thải. Ảnh: Tharmaplan Tilaxan

"Ở tỉnh phía đông này, một đàn voi hoang đã có thói quen kỳ lạ và đáng buồn. Gần đây, những con voi được nhìn thấy kiếm ăn trong những bãi rác", nhiếp ảnh gia Tilaxan nói.

Bãi rác gần khu rừng giáp ranh với huyện Ampara và được cho là nguyên nhân của hành vi thiếu lành mạnh nói trên. Rác thải từ các huyện  Sammanthurai, Kalmunai, Karaitheevu, Ninthavur, Addalachchenai, Akkaraipattu và Alaiyadi Vembu được đổ ở đó.

Một con voi kiếm ăn tại bãi rác lộ thiên. Mặt đất thì ngổn ngang túi nilon, rác thải nguy hiểm. Ảnh: Tharmaplan Tilaxan

2 con voi tìm thức ăn tại bãi rác trong khi những con chim ăn xác thối cùng tham gia nhặt nhạnh những gì còn lại. Có một hàng rào được dựng lên quanh bãi rác nhưng giờ đã bị phá và không thể ngăn đàn voi đi vào trong. Ảnh: Tharmaplan Tilaxan

Một bãi rác nằm gần Ashraf Nagar, giáp ranh với quận Ampara được coi là nguyên nhân khiến đàn voi có thói quen kiếm ăn mới không lành mạnh. Ảnh: Tharmaplan Tilaxan

Khi bãi rác mở rộng, khu rừng hiện được bao phủ bởi polythene, nhựa và các chất thải nguy hiểm. Ảnh: Tharmaplan Tilaxan

Bãi rác đã từ từ lấn sang khu rừng bên cạnh, khiến đàn voi rừng dễ tiếp cận hơn. Mặc dù đã có một hàng rào dựng lên quanh bãi rác nhưng hiện nó bị phá vỡ và không thể ngăn đàn voi đi vào.

Kể từ khi bãi rác được mở rộng, khu rừng đầy rẫy túi nilon, rác thải nhựa, túi polythene và các loại rác khác. Một lượng lớn chất ô nhiễm không thể tiêu hóa được tìm thấy trong chất thải của những con voi.

Đàn voi 25-30 con giờ đã quá quen với việc kiếm ăn gần với môi trường sống của con người. Chúng bắt đầu xâm nhập vào những cánh đồng lúa và làng mạc lân cận để tìm kiếm thức ăn. Ảnh: Tharmaplan Tilaxan

3 con voi tại Oluvil đứng cạnh nhau trong môi trường rừng rậm tự nhiên. Bãi rác dần lấn sang khu rừng bên cạnh, khiến đàn voi dễ tiếp cận hơn. Ảnh: Tharmaplan Tilaxan

Một lượng lớn chất ô nhiễm không thể tiêu hóa được tìm thấy trong phân của những con voi. Ảnh: Tharmaplan Tilaxan

Rác thải từ các huyện Sammanthurai, Kalmunai, Karaitheevu, Ninthavur, Addalachchenai, Akkaraipattu và Alaiyadi Vembu được đổ ở đó. Ảnh: Tharmaplan Tilaxan

Tiến hành khám nghiệm, các chuyên gia phát hiện các sản phẩm nhựa và polythene không tiêu hóa trong dạ dày voi. Đàn voi khoảng 25-30 con hiện đã quen với việc kiếm ăn gần nơi sống của con người. Chúng bắt đầu xâm nhập vào những cánh đồng lúa và làng mạc gần đó để tìm thức ăn, làm tăng thêm căng thẳng trong mối quan hệ vốn không mấy tốt đẹp giữa dân làng và các con vật.

Dù các nhà chức trách đã tiến hành nhiều cuộc thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp nhưng vẫn chưa có hành động nào được thực hiện để ngăn voi rừng Oluvil xâm nhập vào các khu đô thị để tìm thức ăn, chủ yếu là ở bãi rác.

Bảo Linh (Theo Dailymail) (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Đàn voi rừng 5 con tiến sát nhà, người dân thắp đuốc canh
  • Người dân thích thú trêu voi rừng trong đêm gây sốt mạng xã hội
  • Đàn voi rừng 6 con kéo về tàn phá hoa màu của dân

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn