Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Chuyện lạ

Dùng máy dò kim loại tìm bông tai bị rơi, một gia đình ở Na Uy phát hiện kho báu Viking 1.200 năm tuổi

Hà My
Thứ năm, 05/10/2023, 16:55 (GMT+7)

Một gia đình ở Na Uy vô tình tìm thấy hai chiếc ghim cài khoảng 1.200 năm tuổi, được làm từ đồng, bên trên được mạ vàng. Món đồ này được cho là thuộc về một phụ nữ quý tộc Viking.

Bạn quan tâm
  • Người nông dân phát hiện vật thể lạ giữa cánh đồng, không ngờ là sản vật có giá trị cực cao
  • Phát hiện 'vật thể lạ' trong túi con trai nhỏ, mẹ bất ngờ làm điều khó tin
  • Quảng Bình: Đang đào đất, nhóm công nhân bủn rủn phát hiện 'vật thể lạ'

Theo Live Science, ngày 4/10, một gia đình ở Na Uy sử dụng máy dò kim loại để tìm kiếm chiếc hoa tai bị rơi đâu đó xung quanh căn nhà. Điều bất ngờ là thay vì tìm thấy món đồ trang sức hiện đại, họ lại phát hiện ra máy báo tín hiện có "vật thể lạ" dưới một cái cây lớn phía sau nhà.

Di vật từ thời Viking bị chôn vùi được tìm thấy trên đảo Jomfruland của Na Uy bởi gia đình Aasvik, những người đang sử dụng máy dò kim loại để tìm kiếm chiếc hoa tai bị mất trong khuôn viên nhà của họ. (Nguồn hình ảnh: Vibeke Lia/Kulturarv, Vestfold và Hội đồng hạt Telemark)

Ngay lập tức, cả gia đình tiến hành đào lên để xem vật thể đó là gì. Bất ngờ là, họ phát hiện ra một số món đồ còn sót lại từ ngôi mộ của người Viking, đó là hai món đồ trang trí bằng đồng, mặt bên trên được dát vàng.

Sau đó, gia đình này đã báo với cơ quan khảo cổ học để được hỗ trợ máy móc, nhân lực và quan trọng hơn là được cho phép việc đào xới tìm kiếm cổ vật.

Vibeke Lia, một nhà khảo cổ học của Hội đồng hạt Vestfold và Telemark, nói với Live Science rằng các hiện vật này có thể là thời đại Viking đầu tiên (793 đến 1066 sau Công Nguyên) được tìm thấy trên đảo Jomfruland (Na Uy). Hòn đảo được cho là nơi sinh sống của người Viking vào thời điểm đó. 

Jomfruland là một hòn đảo xa xôi trên bờ biển phía Đông Nam của Na Uy, đối diện với eo biển Skagerrak và Đan Mạch. Nhiều ngôi nhà ở đây là nhà nghỉ mát và có khoảng 75 người sống ở đó thường xuyên.

Theo một bài đăng trên Facebook của bộ phận di sản văn hóa của hội đồng quận, khi máy dò kim loại phát tín hiệu về kho báu bị chôn vùi, gia đình đã ngừng đào và liên hệ với các nhà khảo cổ của chính quyền địa phương để được hỗ trợ. 

Tín hiệu từ máy dò kim loại cho thấy vị trí của hai chiếc ghim cài bằng đồng được chôn cùng một phụ nữ quý tộc Viking. Cả hai đồ vật đều có vết trên bề mặt vàng, chứng tỏ chúng được mạ vàng. (Hình ảnh: Rune Nordseter/Kulturarv, Vestfold và Hội đồng hạt Telemark)

Sau khi đến nơi phát ra tín hiệu lạ, các nhà khảo cổ phát hiện ra hiện vật được chôn cất trên khu đất của gia đình gần một gốc cây lớn. Các nhà khảo cổ cho rằng các hiện vật khác và ngôi mộ của người Viking có thể vẫn nằm dưới lòng đất gần đó. Tín hiệu từ máy dò kim loại cho thấy vị trí của hai món đồ cài bằng đồng được cho là được chôn cùng một phụ nữ quý tộc Viking. 

Lia cho biết những khối đá hay tháp đá được xếp không theo trật tự nào, được gọi là cairns, trước đây đã được tìm thấy ở phía tây nam đảo Jomfruland. Trong khi các nhà nghiên cứu cho rằng các khối đá có thể được tạo ra từ Thời đại Viking. 

Phát hiện mới này được cho là có thể thuộc về mộ của một phụ nữ Viking quý tộc. Điều này cho thấy rằng các tháp đá trên thực tế là do người Viking tạo ra.

Lia cho biết hiện vật lớn hơn được tìm thấy trong ngôi mộ là một chiếc ghim cài hình bầu dục mà có thể một người phụ nữ đã đeo trên chiếc váy dây để buộc dây vai ở phía trước. Những chiếc ghim cài như vậy thường được tìm thấy trong mộ của phụ nữ Viking và phong cách của nó là đặc trưng của thế kỷ thứ chín.

Hiện vật được chôn cất trên khu đất của gia đình gần một gốc cây lớn. Các nhà khảo cổ cho rằng các hiện vật khác và ngôi mộ của người Viking có thể vẫn nằm dưới lòng đất gần đó.(Nguồn hình ảnh: Vibeke Lia/Kulturarv, Vestfold và Hội đồng hạt Telemark)

Cô nói: “Chúng đi theo cặp, một chiếc cho mỗi dây đeo, vì vậy chắc chắn sẽ có một chiếc khác ở đó".

Vật thể còn lại khó xác định hơn, nhưng các nhà khảo cổ hiện đã xác định rằng nó cũng là một chiếc ghim cài nhưng có kích cỡ lớn hơn.

Lia cho biết khuôn mẫu cho những chiếc ghim cài như vậy đã được tìm thấy tại các địa điểm khảo cổ ở thị trấn Ribe, Đan Mạch, được thành lập vào thế kỷ thứ sáu thời Viking. Tuy nhiên, những đồ trang trí trên chiếc ghim cài mới tìm thấy cho thấy chúng được làm vào thế kỷ thứ chín.

Những chiếc ghim cài được trang trí bằng những hình chạm khắc phức tạp về động vật và hoa văn hình học. Bà cho biết cả hai đều được làm từ đồng nhưng bề mặt có dấu vết của vàng, chứng tỏ chúng được mạ vàng.

Vị trí của các hiện vật trong sân chứ không phải trong trang trại, nơi tìm thấy nhiều di tích khác, điều này có th giúp bảo tồn các hiện vật.

Các đồ vật này là những hiện vật đầu tiên từ Thời đại Viking được tìm thấy trên hòn đảo nhỏ và xa xôi Jomfruland, đồng thời xác nhận rằng con người đã sống ở đây vào thời điểm đó.(Nguồn hình ảnh: Vibeke Lia/Kulturarv, Vestfold và Hội đồng hạt Telemark)

“Chúng ở trong tình trạng khá tốt so với hầu hết những món đồ mà chúng tôi tìm thấy, bởi vì địa điểm này chưa bao giờ bị đào xới lên", Vibeke Lia nói thêm.

Nhà khảo cổ học cũng cho biết, bản thân bà không chắc liệu địa điểm tìm thấy có được khai quật hay không vì nơi này có thể được bảo vệ như một ngôi mộ. “Bước tiếp theo là đánh giá xem địa điểm này có nguy cơ xuống cấp hay không. Nếu những hiện vật ở đó an toàn thì có lẽ chúng tôi sẽ không khai quật nữa",Vibeke Lia chia sẻ.   

Hà My (t/h)

Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Phát hiện kho báu trong ngôi đền cổ bị thất lạc ở thành phố mất tích dưới đáy biển
  • Lý do các nhà thám hiểm không thể tìm thấy con tàu kho báu trị giá 3 tỷ USD bị chìm dưới đáy biển
  • Bí ẩn căn phòng hổ phách: Kho báu khổng lồ nhất thế giới bị thất lạc
Từ khóa:
kho báu
tìm thấy vật thể lạ

Cùng chuyên mục

Những ngôi nhà có kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới giá hàng triệu đô, người thường không mua nổi

Nguồn gốc của 'Tử thần': Khái niệm thần chết đến từ đâu?

Cô gái 10X phẫu thuật thẩm mỹ 20 lần để thực hiện ước mơ 'biến hình' thành.... mèo

Đồng vị phóng xạ được sử dụng như thế nào trong y học?

Khai quật mộ cổ, nhóm chuyên gia 'sợ xanh mặt' vì phát hiện 'quái vật', bí ẩn được giải mã

'Quái vật 8 chân' gây ra tai nạn giao thông, hồn nhiên rời đi mà không bị tổn hại gì

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn