Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Ngành điện Mỹ 'run rẩy' sợ Nhà Trắng trừng phạt uranium của Nga

Bảo Linh
Thứ tư, 02/03/2022, 18:07 (GMT+7)

Các công ty năng lượng Mỹ cho rằng nguồn cung uranium giá rẻ của Nga là yếu tố quan trọng để giá điện không tăng vọt.

Sự kiện

Xung đột Nga - Ukraine

Bạn quan tâm
  • Ngoại trưởng Nga bị tẩy chay tại Liên hợp quốc
  • Biden: Cuộc chiến của Putin tại Ukraine đã 'được toan tính'

Theo Reuters, các công ty điện lực của Mỹ đang thúc giục chính quyền Joe Biden không trừng phạt nhập khẩu uranium từ Nga. Đây là thứ mà họ coi là rất quan trọng để duy trì giá điện trong nước ở mức có thể kiểm soát được.

Viện Năng lượng Quốc gia Mỹ là một nhóm các công ty điện hạt nhân của nước này (trong đó có 2 công ty lớn nhất là Duke Energy Corp và Exelon Corp) đang tiến hành vận động hành lang tại Nhà Trắng.

Uranium là thứ rất cần cho sản xuất điện hạt nhân. Ảnh: Getty

Uranium rất cần thiết cho sản xuất điện tại các nhà máy điện hạt nhân. Nó được sử dụng làm nhiên liệu bên trong các lò phản ứng để đun sôi nước, tạo ra hơi nước làm quay tuabin. Gần một nửa số uranium cung cấp năng lượng cho các nhà máy hạt nhân của Mỹ đến từ Nga và các nước láng giềng Kazakhstan, Uzbekistan.

Theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ và Hiệp hội Hạt nhân Thế giới, các nhà máy này chịu trách nhiệm sản xuất khoảng 20% ​​điện năng của Mỹ. Mặc dù có trữ lượng uranium ở các bang Texas và Wyoming rất lớn nhưng Mỹ hiện không tự sản xuất được uranium.

Nếu Mỹ trừng phạt xuất khẩu uranium của Nga, ngành điện Mỹ sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: Internet

Mỹ và các đồng minh đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga trong nhiều ngày qua, sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt hiện không nhắm vào việc bán uranium của Nga. 

Khi được hỏi về vận động hành lang uranium, một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền Mỹ đang “ lắng nghe tất cả các đòi hỏi từ các ngành công nghiệp và sẽ tiếp tục làm như vậy khi thực hiện các biện pháp để buộc Nga phải chịu trách nhiệm”.

Trong khi đó, vào tuần trước, công ty điện lực Thụy Điển Vattenfall AB cho biết họ sẽ ngừng mua uranium của Nga cho các lò phản ứng hạt nhân của mình đến khi có thông báo mới. Nguyên nhân cũng do tình hình ở Ukraine.

(Theo RT)

>> Xem thêm: Xót xa cảnh những em bé Ukraine vật vạ trong hầm trú bom bệnh viện

Bảo Linh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Giá gas châu Âu 'phi mã', cao nhất mọi thời đại do khủng hoảng Ukraine
  • WB tung gói hỗ trợ 3 tỷ USD cho Ukraine
Từ khóa:
điện lực
Mỹ
Nga
hạt nhân
uranium
Joe Biden

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn