Tin mới

Ngoại trưởng Nga bị tẩy chay tại Liên hợp quốc

Thứ tư, 02/03/2022, 11:12 (GMT+7)

Hàng trăm nhà ngoại giao đã đình công bỏ về khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang phát biểu.

Các đặc phái viên của nhiều nước đã tổ chức một cuộc biểu tình tại 2 sự kiện khác nhau, thứ nhất là trong bài phát biểu của ông Lavrov tại Hội đồng Nhân quyền LHQ và thứ hai là tại Hội nghị Giải trừ quân bị. Tất cả những hành động này nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Phát biểu qua video tại cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền LHQ, Ngoại trưởng Lavrov cho biết ông không thể tới tham dự trực tiếp là do "các biện pháp thái quá của Liên minh châu Âu". Chuyến công tác của ông bị hủy bỏ do máy bay không thể đi qua không phận mà EU đã áp lệnh trừng phạt chống Moscow.

Hiện Ngoại trưởng Lavrov và Tổng thống Nga  Vladimir Putin đều bị Mỹ, EU và Vương quốc Anh trừng phạt liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine.

Bà Elisabeth Tichy-Fisslberger, đại diện thường trực của Áo tại LHQ, cho biết hơn 140 đặc phái viên đã bỏ ra ngoài trong bài phát biểu của nhà ngoại giao hàng đầu của Nga tại Hội đồng Nhân quyền, vì họ "từ chối lắng nghe nỗ lực vô ích nhằm biện minh cho hành động xâm lược quân sự không thể chấp nhận của Ngoại trưởng Nga Lavrov".

Những bức ảnh từ hội nghị về giải trừ quân bị cho thấy phần lớn khán giả rời đi khi bài diễn văn của ông Lavrov được chiếu trên màn hình.

Các nhà ngoại giao rời khỏi bài phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov tại Hội nghị Giải trừ quân bị vào ngày 1/3. Ảnh: Euronews
Các nhà ngoại giao rời khỏi bài phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov tại Hội nghị Giải trừ quân bị vào ngày 1/3. Ảnh: Euronews
Ông Lavrov nói chuyện với những khán giả còn lại trong hội trường. Ảnh: Euronews
Ông Lavrov nói chuyện với những khán giả còn lại trong hội trường. Ảnh: Euronews

(Theo Euronews)

>> Xem thêm: Quan chức Ukraine xin quốc tế xóa nợ cho Kiev

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news