Tin mới

Biden: Cuộc chiến của Putin tại Ukraine đã 'được toan tính'

Thứ tư, 02/03/2022, 09:59 (GMT+7)

Tổng thống Joe Biden tuyên bố Nga từ chối nỗ lực giải quyết các vấn đề an ninh châu Âu thông qua biện pháp ngoại giao vì họ đang lên kế hoạch cho một chiến dịch đặc biệt ở Ukraine ngay từ đầu.

Trong bài Diễn văn Liên bang được đăng tải trên website của Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden tuyên bố: “Cuộc chiến của Putin đã được tính toán trước và vô cớ. Ông ấy từ chối các nỗ lực ngoại giao. Ông ấy nghĩ rằng phương Tây và NATO sẽ không đáp trả. Và, ông ấy nghĩ bản thân có thể chia rẽ chúng tôi ở đây. Putin đã sai. Chúng tôi đã sẵn sàng".

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Nga không muốn giải quyết xung đột Ukraine qua đàm phán bởi họ đã có tính toán khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Ảnh: TASS
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Nga không muốn giải quyết xung đột Ukraine qua đàm phán bởi họ đã có tính toán khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Ảnh: TASS

"Những phí tổn và các mối đe dọa đối với Mỹ và thế giới tiếp tục tăng lên", Biden nói. "Đó là lý do tại sao Liên minh NATO được thành lập để đảm bảo hòa bình và ổn định ở châu Âu sau Thế chiến 2. Mỹ là một thành viên cùng với 29 quốc gia khác. Đó là vấn đề ngoại giao của Mỹ."

Tổng thống Putin tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt hôm 24/2 và khẳng định không muốn chiếm lãnh thổ Ukraine. Ảnh: Internet
Tổng thống Putin tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt hôm 24/2 và khẳng định không muốn chiếm lãnh thổ Ukraine. Ảnh: Internet

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga là để đáp lại yêu cầu của người đứng đầu các nước cộng hòa Donbass. Chiến dịch này nhằm bảo vệ những người "đã bị chế độ Kiev lạm dụng và diệt chủng trong tám năm". Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine.

Khi làm rõ những diễn biến đang diễn ra, Bộ Quốc phòng Nga trấn an rằng quân đội Nga không nhắm vào các thành phố của Ukraine mà chỉ giới hạn trong việc tấn công mạnh và làm mất khả năng hoạt động của cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine.

(Theo TASS)

>> Xem thêm: Hàng không Việt Nam sẵn sàng đưa công dân từ Ukraine hồi hương

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Putin Joe Biden Ukraine