Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Tại sao Giáng sinh lại rơi vào tháng 12?

Hạ Thiên
Thứ sáu, 08/12/2023, 18:35 (GMT+7)

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao ngày lễ Giáng sinh lại diễn ra vào tháng 12 không?

Sự kiện

Giáng Sinh Noel

Bạn quan tâm
  • Tìm hiểu về nguồn gốc của cây thông Noel trong lễ Giáng sinh
  • Đang cày ruộng, người nông dân phát hiện thùng gỗ, bên trong chứa vật thể làm cả làng bủn rủn chân tay
  • 1 lời tiên tri sấm truyền của bà Vanga dường như đã thành hiện thực vào ngày 1 tháng 12 vừa qua

Lễ Giáng sinh, ngày lễ kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giêsu Kitô, được đa số người theo đạo Thiên chúa tổ chức vào ngày 25 tháng 12 theo lịch Gregory.

Thế nhưng trên thực tế, những người theo đạo Cơ đốc thời kỳ đầu không hề có lễ kỷ niệm ngày sinh của Chúa và cũng không ai biết Chúa Giê-su thực sự được sinh ra vào ngày nào (một số học giả tin rằng ngày thực sự là vào đầu mùa xuân, gần với lễ Phục sinh, ngày lễ kỷ niệm sự Phục sinh của ngài).

Ảnh: internet

Nguồn gốc của ngày lễ trong tháng 12 bắt nguồn từ thế giới Hy Lạp-La Mã cổ đại, vì các lễ kỷ niệm được nghi vấn được bắt đầu vào khoảng thế kỷ thứ 2. Có ít nhất ba nguồn gốc được cho rằng Chúa sinh vào tháng 12. Nhà sử học Cơ đốc giáo La Mã Sextus Julius Africanus xác định ngày thụ thai của Chúa Giê-su là ngày 25 tháng 3 (cùng ngày mà ông cho rằng thế giới được tạo ra), sau chín tháng trong bụng mẹ ngài sẽ sinh ra ngày 25 tháng 12.

Vào thế kỷ thứ 3, Đế chế La Mã, lúc đó chưa chấp nhận Cơ đốc giáo, đã tổ chức lễ tái sinh của Mặt trời bất bại (Sol Invictus) vào ngày 25 tháng 12. Ngày lễ này không chỉ đánh dấu sự trở lại của những ngày dài hơn sau ngày đông chí mà còn diễn ra sau lễ hội nổi tiếng của người La Mã có tên là Saturnalia (trong thời gian đó mọi người tổ chức tiệc tùng và trao đổi quà tặng). Đó cũng là ngày sinh nhật của vị thần Ấn-Âu Mithra, một vị thần ánh sáng và lòng trung thành mà sự sùng bái của ông vào thời điểm đó đang ngày càng phổ biến trong giới lính La Mã.

Ảnh: internet

Nhà thờ ở Rome bắt đầu chính thức tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 năm 336, dưới thời trị vì của hoàng đế Constantine. Vì Constantine đã coi Cơ đốc giáo là tôn giáo hiệu quả của đế quốc, nên một số người đã suy đoán rằng việc chọn ngày này có động cơ chính trị là làm suy yếu các lễ kỷ niệm ngoại giáo đã được thiết lập. Ngày này không được chấp nhận rộng rãi ở Đế chế phương Đông, nơi ngày 6 tháng 1 được ưa chuộng trong nửa thế kỷ nữa, và Lễ Giáng sinh vẫn chưa phải là một lễ hội lớn của Cơ đốc giáo cho đến thế kỷ thứ 9.

Hạ Thiên (t/h)

Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Tìm hiểu về nguồn gốc của cây thông Noel trong lễ Giáng sinh
  • Giáng sinh nên tặng quà gì để người nhận ‘nhớ mãi không quên’?
  • Cách làm cây thông noel bằng dây kim tuyến cùng 8 ý tưởng trang trí cây thông Noel đẹp
Từ khóa:
Giáng sinh

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn