Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Tượng đài đua kỷ lục Guiness thế giới xây hết 600 tỷ đồng, nay đòi di dời hết 540 tỷ đồng

Tuyết Linh
Thứ bảy, 02/01/2021, 00:11 (GMT+7)

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đang có ý định bỏ ra 540 tỷ đồng (khoảng 23,6 triệu USD) để di chuyển tượng đài Quan Vũ nặng gần 1.200 tấn đến địa điểm mới.

Bạn quan tâm
  • Bí ẩn 3.000 lính Trung Quốc 'bốc hơi' sau 1 đêm khiến giới sử học tranh cãi gay gắt
  • Top 4 từ khóa hot nhất Trung Quốc 2020 khiến nhiều người bất ngờ
  • 'Hôn nhân hai đầu' kỳ quặc ở Trung Quốc: Không còn ông ngoại, bà ngoại

Theo South China Morning Post, chính quyền tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đang có ý định bỏ ra 540 tỷ đồng (khoảng 23,6 triệu USD) để di chuyển tượng đài Quan Vũ nặng gần 1.200 tấn đến địa điểm mới.

Đây là tượng đài được khánh thành năm 2016 tại thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc. Bức tượng làm bằng đồng này có chiều cao 58m, nặng gần 1,200 tấn được xây dựng trong ba năm với chi phí khoảng gần 26,5 triệu USD (khoảng 600 tỷ đồng).

Sau 4 năm, tỉnh Hồ Bắc đang muốn di chuyển tượng Quan Vũ về một địa điểm mới đặt tại Điểm Tướng Đài, cách vị trí cũ khoảng 8 km. Địa điểm này được cho là nơi danh tướng nhà Thục từng luyện quân. Chi phí để thực hiện cuộc di dời này gần bằng số tiền bỏ ra xây dựng tượng đài trước kia, khoảng 23,6 triệu USD (540 tỷ đồng).

Tượng Quan Vũ được xây dựng với mục đích tạo ra địa điểm thu hút khách du lịch, đồng thời tạo ra khả năng được công nhận làm kỷ lục Guinness thế giới. Dù vậy ngay từ khi khởi công, nó đã gặp phải rất nhiều những chỉ trích.

Hồi năm 2019, cơ quan quản lý ở Hồ Bắc coi việc dựng tượng Quan Vũ là bất hợp pháp. Cuộc điều tra hồi tháng 11/2020 của Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị - Nông thôn Trung Quốc kết luận tượng Quan Vũ "hủy hoại nét đặc sắc và văn hóa của thành phố lịch sử Kinh Châu", mô tả nó là "vô ích và lãng phí".

Về kế hoạch bỏ ra tới 540 tỷ đồng để di dời tượng bị chỉ trích là lãng phí tiền bạc. Trên MXH Weibo, Zhou Xuanyi, giảng viên tại Đại học Vũ Hán mỉa mai:  "Nếu Quan Vũ có tất cả số tiền này, ông ấy sẽ không để mất Kinh Châu", Zhou Xuanyi viết tren mạng xã hội Weibo.

Quan Vũ, tự Vân Trường, là một trong những vị tướng nổi tiếng thời cuối Đông Hán và Tam Quốc ở Trung Quốc. Quan Vũ chết trong trận đánh bảo vệ Kinh Châu năm 220 và để mất thành này vào tay đối thủ.

Tuyết Linh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Vừa ra tù, tiến sĩ gián điệp cho Trung Quốc đã bị Singapore bắt giữ
  • Covid-19 'siêu lây nhiễm' đã xuất hiện tại Trung Quốc
  • 2 chiến hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, chọc giận Trung Quốc

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn