Tin mới

Vừa ra tù, tiến sĩ gián điệp cho Trung Quốc đã bị Singapore bắt giữ

Thứ năm, 31/12/2020, 18:02 (GMT+7)

Một công dân Singapore thừa nhận làm gián điệp cho Trung Quốc tại Mỹ vừa mới bị bắt giữ.

Tờ The Straits Times của Singapore đưa tin Dickson Yeo Jun Wei (39 tuổi), đã bị Bộ an ninh nước này bắt giữ sau khi bị Mỹ trục xuất về nước ngày 30/12/2020. Hồi tháng 7, vị tiến sĩ này thừa nhận đã cung cấp thông tin quý giá cho tình báo Trung Quốc và chiêu mộ những người khác ở Mỹ tham gia đường dây gián điệp này.

Được biết, Dickson Yeo Jun Wei học thạc sĩ tại ĐH Quốc gia Singapore từ năm 2009-2011, sau đó học tiến sĩ tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu vào năm 2015.

Dickson Yeo Jun Wei bị bắt sau khi bị Mỹ trục xuất về nước. Ảnh: Straits Times

Đầu năm 2015, Yeo bắt đầu hợp tác với các sĩ quan tình báo Trung Quốc. Những người này nhắm vào các nhân viên chính phủ và quân đội Mỹ để thu thập thông tin tình báo cho chính phủ Trung Quốc. Yeo trả cho mỗi báo cáo tình báo từ 1.000-2.000 USD. Đến năm 2018, Yeo còn lập hẳn một công ty tư vấn giả để đẩy mạnh mạng lưới gián điệp này.

Đến tháng 11/2019, Yeo bị bắt khi đang thuyết phục một nhân viên Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp thông tin. Vào tháng 10 năm nay, Yeo bị Tòa án liên bang Mỹ kết án 14 tháng tù vì tội làm gián điệp trái phép. Trước đó, tiến sĩ này đã ngồi tù 11 tháng nên sau khi ra tù, Yeo bị trục xuất khỏi Mỹ.

Hiện Bộ An ninh Nội địa Singapore đang thẩm vấn Yeo để xem ông ta có tham gia vào các hoạt động tổn hại đến an ninh nước này hay không.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news