Tin mới

11 ngư dân bị tàu nước ngoài đâm chìm ở Hoàng Sa được hỗ trợ 70 triệu

Thứ hai, 20/07/2015, 12:03 (GMT+7)

11 ngư dân Quảng Ngãi bị tàu nước ngoài đâm chìm khi đang đánh bắt hải sản tại ngư trường Hoàng Sa đã được hỗ trợ hơn 70 triệu đồng.

11 ngư dân Quảng Ngãi bị tàu nước ngoài đâm chìm khi đang đánh bắt hải sản tại ngư trường Hoàng Sa đã được hỗ trợ hơn 70 triệu đồng.

Theo tin tức trên VTV, ngày 18/7, Hội nghề cá, Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi và Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho 11 ngư dân bị tàu nước ngoài đâm chìm.

11 ngư dân bị tàu nước ngoài đâm chìm ở Hoàng Sa được hỗ trợ 70 triệu

Cụ thể, 5 ngư dân ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi và 6 ngư dân ở tỉnh Khánh Hòa, mỗi ngư dân được hỗ trợ 4,2 triệu đồng. Riêng chủ tàu Trương Văn Đức được hỗ trợ 24,2 triệu đồng. Tổng số tiền hỗ trợ hơn 70 triệu đồng.

Trước đó, vào tối ngày 9/7, khi đang khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa, tàu cá QNg 90559 TS do ngư dân Trương Văn Đức làm thuyền trưởng bị tàu nước ngoài đâm chìm, 11 ngư dân trên tàu rơi xuống biển.

Phát hiện vụ việc, tàu cá QNg 95248 TS do ngư dân Lê Văn An (ngụ xã Bình Châu) làm chủ đã nhanh chóng chạy đến cứu nạn 11 ngư dân bị tàu bị nạn.

Đến khoảng 7 giờ sáng 10/7, toàn bộ 11 ngư dân trên tàu QNg 90559 TS đã được chuyển qua tàu QNg 95779 TS của anh Võ Hải, 38 tuổi, ở xã Bình Châu đưa vào đất liền.

H.Nguyen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news