Tin mới

15h chiều nay, thủy điện Trị An tăng lượng xả lũ gấp đôi

Thứ ba, 28/08/2018, 14:51 (GMT+7)

Lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, thủy điện Trị An (Đồng Nai) phải xả xuống hạ du 1.150 m3/s để điều tiết hồ chứa.

Lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, thủy điện Trị An (Đồng Nai) phải xả xuống hạ du 1.150 m3/s để điều tiết hồ chứa.

Báo Thanh Niên đưa tin, sáng nay (28/8) mực nước hồ Trị An đã đạt cao trình 61,1 m (mực nước dâng bình thường là 62 m) và tiếp tục dâng cao do lượng nước từ thượng nguồn đổ về ngày càng lớn.

Hồ thủy điện Trị An xả lũ sáng 27/8. 

Để điều tiết hồ chứa, lúc 15h chiều nay, thủy điện Trị An sẽ tăng lượng xả lũ qua đập tràn, từ 150 m3/s lên 300 m3/s. Như vậy, cộng với lưu lượng nước qua tua bin phát điện 850 m3/s, lưu lượng nước xả xuống hạ du là 1.150 m3/s.

Sau khi nâng lượng xả tràn, người dân hai bên vùng hạ du như Bình Dương, Đồng Nai và TP. HCM cần chủ động ứng phó, tránh thiệt hại có thể xảy ra.

Hôm qua (27/8) thủy điện Trị An đã xả lũ với lưu lượng gần 1.000 m3/s xuống hạ lưu.

Hay tin xả lũ, nhiều người dân đã mang lưới, chài… đến gần thân đập bắt cá “khủng” dù chính quyền đã cảnh báo nguy hiểm. (Ảnh: VnExpress)

Theo VnExpress, hồ thủy điện Trị An rộng 323 km2, nằm trên lưu vực sông Đồng Nai (thuộc huyện Định Quán và Vĩnh Cửu). Đây là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam.

Ngoài mục đích sản xuất điện lưới quốc gia, công trình còn đảm bảo nước sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ… cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news