Tin mới

2 công nhân bị vùi lấp tại bãi thải mỏ than Quảng Ninh

Chủ nhật, 27/11/2016, 10:11 (GMT+7)

Vụ tai nạn tại bãi thải của Công ty Cổ phần Than Mông Dương – TKV (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) khiến 2 công nhân thiệt mạng.

Vụ tai nạn tại bãi thải của Công ty Cổ phần Than Mông Dương – TKV (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) khiến 2 công nhân thiệt mạng.

Ảnh minh họa: Lao động

Theo thông tin đăng tải trên báo VOV, Công lý, vụ tai nạn thương tâm xảy ra chiều 26/11. Báo Công lý dẫn lời ông Phạm Văn Kính, Phó Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả cho biết 2 công nhân này làm nhiệm vụ hướng dẫn ô tô chở than đổ đúng vị trí. Khi kết thúc ca 2 lúc 15h, tổ trưởng kiểm đếm thì thiếu 2 người. Thi thể 2 nạn nhân được phát hiện bị vùi lấp trong đống thải.

Thi thể nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả để khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

Ông Kính cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do các nạn nhân đã làm sai quy trình kỹ thuật, tài xế xe chở thải không biết đã đổ lên người.

Tài xế gây ra cái chết cho 2 nạn nhân cũng chưa thể xác định do quá trình đổ thải diễn ra liên tục.

Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Cùng ngày, TTXVN đưa tin vào khoảng 13h ngày 26/11, cũng tại Công ty cổ phần Than Mông Dương đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là anh Phạm Văn Lân, sinh năm 1992, quê Trực Ninh, Nam Định, công nhân khai thác hầm lò bậc 4/6. Trong quá trình thông tải, rót than tại tuyến phỗng rót than mức -250 ÷ -165 vỉa K.8 Vũ Môn, anh Lân bị đa trong tuyến phõng rót than văng vào người. Sau khi tai nạn xảy ra, anh đã được sơ cứu rồi đưa tới Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm phả cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: mỏ than Mông Dương