Tin mới

2 mẹ con bò bị tông chết, chủ vật nuôi không dám nhận vì sợ phạt

Thứ hai, 30/10/2017, 15:51 (GMT+7)

Thấy 2 thanh niên nhập viện sau khi tông chết một bò và một bê, người dân ở xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) không ai dám đứng ra nhận là chủ gia súc. Do không ai nhận nên 2 con vật này được đưa về trụ sở ủy ban xã, định giá với số tiền 6 triệu đồng.

Thấy 2 thanh niên nhập viện sau khi tông chết một bò và một bê, người dân ở xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) không ai dám đứng ra nhận là chủ gia súc. Do không ai nhận nên 2 con vật này được đưa về trụ sở ủy ban xã, định giá với số tiền 6 triệu đồng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 con bò bị xe máy tông chết. Ảnh: FB

Theo thông tin trên VnExpress, Infonet, vào 19h tối ngày 29/10, trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 thanh niên nguy kịch, sau khi tông chết 2 con bò.

Vào thời điểm trên, 2 thanh niên chở nhau bằng xe máy mang BKS 38K1-36881 chạy trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam. Khi qua xã Kỳ Khang (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), chiếc xe máy đã tông trúng đàn bò 10 con đang đi sang đường.

Cú tông mạnh khiến 2 thanh niên ngã xuống đường, bị thương nặng, được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu. Vụ tai nạn cũng làm một con bò mẹ nặng hơn 100 kg và bê con khoảng 50 kg chết tại chỗ.

Tại hiện trường, xe máy đè lên bò mẹ, hư hỏng nặng. Xung quanh nhiều mảnh vỡ của xe bung ra, vệt dầu và máu loang lổ.

Ông Hoàng Chỉnh - Trưởng công an xã Kỳ Khang cho biết, sau sự việc, chính quyền đã thông báo cho người trong xã và địa bàn lân cận tới nhận bò, song không ai đến nhận.

"Do không tìm được chủ vật nuôi, Công an huyện Kỳ Anh đã lập biên bản, bàn giao 2 con bò cho chính quyền xã. Bò mẹ và bê con được định giá, bán cho lái buôn với tổng số tiền 6 triệu đồng", ông Chỉnh nói.

Cũng theo ông Chỉnh, xã đã có văn bản gửi 11 thôn, yêu cầu người dân không được chăn dắt, thả rông trâu bò trên quốc lộ, nếu xảy ra tai nạn thì chủ gia súc phải chịu trách nhiệm.

Đức Hòa (tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news