Tin mới

2 ngày đầu Kỳ thi THPT Quốc gia: 48 thí sinh cả nước bị đình chỉ thi

Thứ tư, 26/06/2019, 22:03 (GMT+7)

Theo Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2019, trong 2 ngày thi, cả nước đã có 52 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 48 thí sinh bị đình chỉ thi.

Chiều tối 26/6, Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2019 đã có thông tin nhanh về ngày thi thứ hai với bài thi Khoa học Tự nhiên và Ngoại ngữ của Kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Một thí sinh ngủ quên được công an đến tận nhà hộ tống đến điểm thi. Ảnh: VTC News

Theo đó, đối với tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên, tổng số đăng kí dự thi là 342.413 thí sinh, trong đó: Môn Vật lí: 336.412; Môn Hóa học: 340.411; Môn Sinh học : 335.103. Tổng số thí sinh đến dự thi: Môn Vật lí: 335.070 đạt tỷ lệ 99.60%; Môn Hóa học: 338.928 , đạt tỷ lệ 99.56%; Môn Sinh học: 333.951, đạt tỷ lệ 99.66%.

Bài thi Ngoại ngữ, tổng số thí sinh đăng kí dự thi: 795.138; Tổng số thí sinh dự thi: 791.909, đạt tỷ lệ 99,59%.

Về thực hiện quy chế thi: Ở cả 2 buổi thi, tổng số thí sinh vi phạm có 18 thí sinh bị đình chỉ thi; Không có cán bộ vi phạm.

Trong bưởi thí sáng nay tại điểm thi Trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa), các giám thị đã phát hiện và lập biên bản đình chỉ đối với 1 thí sinh tự do vào buổi thi Khoa học Tự nhiên sáng nay.

Thí sinh tự do này là Thiều Đình Sỹ (SN 1992, là người ở huyện Đông Sơn, đăng ký thi để xét tốt nghiệp). Đây cũng là thí sinh nhiều tuổi nhất tại điểm thi này.

Trước đó, trong ngày đầu tiên (25/6), tổng số thí sinh vi phạm là 34 thí sinh (khiển trách: 1, cảnh cáo: 3, đình chỉ: 30). Ngoài ra, 2 cán bộ coi thi ở điểm Phú Thọ vì để thí sinh mang điện thoại vào phòng, chụp ảnh đề thi môn Văn và đăng lên mạng, sau khi đã qua 2/3 thời gian làm bài cũng bị đình chỉ công tác coi thi.

Như vậy, kết thúc ngày thi thứ 2 của kỳ thi, đã có tổng cộng 52 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 48 thí sinh bị đình chỉ thi. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các thí sinh này sẽ bị điểm 0 ở môn bị đình chỉ thi, không được dự thi các môn tiếp theo, không được xét tốt nghiệp năm 2019.

Ngày mai (27/6), Kỳ thi THPT Quốc gia sẽ diễn ra các môn thi cuối cùng thuộc tổ hợp môn Khoa học Xã hội vào buổi sáng, bao gồm: Lịch sử (50 phút), Địa lý (50 phút), Giáo dục Công dân (50 phút). Các môn này đều thi theo hình thức trắc nghiệm.

Để rút kinh nghiêm của hàng chục trường hợp bị đình chỉ thi, các thí sinh cần bình tĩnh, nghe kỹ những nội dung được phổ biến, điểm nào chưa rõ thì phải hỏi lại cho rõ, tránh để sai quy chế phòng thi. Tuyệt đối không "quên" điện thoại trong túi quần, bởi dù không gọi, không nhắn tin cũng sẽ vẫn bị lập biên bản vì vi phạm quy chế thi.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news