Tin mới

2 nhà báo bị con chủ khai thác cát sỏi đánh trong lúc tác nghiệp

Thứ ba, 08/11/2016, 10:06 (GMT+7)

Trong lúc ghi hình về tình trạng khai thác cát sỏi, một thanh niên đến yêu cầu 2 nhà báo không quay nữa, tuy nhiên 2 anh vẫn tiếp tục tác nghiệp. 2 bên lời qua tiếng lại, một thanh niên khác đã ném đá về phía nhà báo.

Trong lúc ghi hình về tình trạng khai thác cát sỏi, một thanh niên đến yêu cầu 2 nhà báo không quay nữa, tuy nhiên 2 anh vẫn tiếp tục tác nghiệp. 2 bên lời qua tiếng lại, một thanh niên khác đã ném đá về phía nhà báo.

Nhà báo Đặng Văn Nghịnh (áo đen) trong một lần tác nghiệp. Ảnh: CAND

Theo thông tin trên Công an Nhân dân, TTXVN, chiều 7/11, Công an huyện Đại Từ, Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc 2 nhà báo bị đánh khi tác nghiệp tại xã Quân Chu, huyện Đại Từ.

2 nhà báo bị đe dọa và bị hành hung là Đặng Văn Nghịnh và Nguyễn Anh Tuấn, cùng công tác tại Phòng Thời sự, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 7/11, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã ra Công văn đề nghị giải quyết vụ 2 nhà báo công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên bị hành hung trong khi đang tác nghiệp.

Công văn nêu rõ, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Công an tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ và các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ sự việc, góp phần giữ gìn trật tự an ninh xã hội và bảo vệ các nhà báo khi tác nghiệp; xử lý nghiêm đối với hành vi hành hung các nhà báo của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Thái Nguyên khi đang tác nghiệp trên địa bàn xã Quân Chu, huyện Đại Từ vào ngày 6/11/2016.

Cũng trong ngày 7/11, ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBNH tỉnh đã yêu cầu: UBND huyện, Công an huyện Đại Từ và các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật, đảm bảo an toàn cho các phóng viên khi thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, trưa 6/11, anh Đặng Văn Nghịnh (35 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn (33 tuổi), cùng công tác tại Phòng Thời sự, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Thái Nguyên đến khu vực giáp ranh giữa xóm 8B thuộc thị trấn Quân Chu và xóm Cây Hồng thuộc xã Quân Chu, huyện Đại Từ để tác nghiệp về tình trạng khai thác cát sỏi.

Sau khi ghi hình được khoảng 15 phút thì một thanh niên đến yêu cầu 2 nhà báo không quay nữa, tuy nhiên 2 anh vẫn tiếp tục tác nghiệp. 2 bên lời qua tiếng lại, một thanh niên khác đã ném đá về phía nhà báo. Chưa dừng lại, các đối tượng tiếp tục dùng cành tre nhặt ở bờ suối đuổi đánh 2 nhà báo…

Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an huyện Đại Từ đã có mặt điều tra sự việc. Bước đầu lực lượng Công an xác định người đánh 2 nhà báo là Nguyễn Đình Bảy (29 tuổi) và Nguyễn Đình Tám (27 tuổi), con trai ông Nguyễn Đình Mứt, trú xóm Cây Hồng, xã Quân Chu, huyện Đại Từ. 

Được biết, ông Mứt là người được UBND xã Quân Chu ký hợp đồng khai thác cát sỏi ở lòng sông để làm đường bê-tông cho xã. Do đây là xã nghèo, đặc biệt khó khăn nên huyện Đại Từ chủ trương cho phép địa phương tận dụng số cát sỏi ở lòng sông làm đường giao thông nông thôn.

Tại cơ quan điều tra, 2 thanh niên Bảy và Tám đã thừa nhận hành vi đánh 2 nhà báo.

Hiện, Công an huyện Đại Từ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Luật Báo Chí 2016 mới được Quốc hội thông qua, chú trọng việc bảo hộ quyền tác nghiệp của báo chí, nghiêm cấm hành vi “Đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên; phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật.” (Khoản 12, Điều 9, Luật Báo Chí 2016).

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news