Tin mới

2000 bé gái bị sát hại mỗi ngày do hủ tục

Thứ năm, 23/04/2015, 10:00 (GMT+7)

Tại Ấn Độ, mỗi ngày có tới 2.000 bé gái bị sát hại do hủ tục lạc hậu.

Tại Ấn Độ, mỗi ngày có tới 2.000 bé gái bị sát hại do hủ tục lạc hậu.

Theo VTV, hiện nay, có tới hàng nghìn bé gái bị sát hại mỗi ngày tại Ấn Độ do hủ tục lạc hậu. Theo đó, có tới 2.000 bé gái bị sát hại mỗi ngày ở Ấn Độ do nạn phá thai hoặc thậm chí bị sát hại ngay sau khi sinh. Đây là con số gây sốc vừa được đưa ra bởi Bộ trưởng Bộ Phát triển trẻ em và phụ nữ Ấn Độ.

Video: 2000 bé gái bị sát hại mỗi ngày do hủ tục (Theo VTV)

Mặc dù, Ấn Độ đã ban hành luật cấm các bậc phụ huynh kiểm tra giới tính của thai nhi trước khi sinh, song nạn phá thai chọn lọc vẫn đang diễn ra phổ biến ở nước này. Quan điểm trọng nam khinh nữ nghiêm trọng đến mức, nhiều bé gái đã sinh ra mà vẫn bị sát hại.

Thêm vào đó, việc những đứa bé gái sinh ra bị bỏ rơi ở các trại trẻ mồ côi ngày càng diễn ra phổ biến. Tuy nhiên, giới chức nước này lại phát biểu, bỏ rơi con trong trại trẻ vẫn còn hơn là giết những đứa trẻ vô tội.

H.Yen (Lược VTV)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: phá thai thai nhi