Tin mới

2000 người trắng đêm dập lửa cứu rừng phòng hộ ở Sóc Sơn

Thứ ba, 06/06/2017, 08:08 (GMT+7)

Vụ cháy rừng lớn nhất từ trước tới nay ở Sóc Sơn, Hà Nội với khoảng 50ha rừng bị thiệt hại trong 12 giờ khiến chính quyền phải huy động khoảng 2.000 người tham gia dập lửa. 20 hộ dân xung quanh đã phải sơ tán đi nơi khác phòng sự cố xảy ra.

Vụ cháy rừng lớn nhất từ trước tới nay ở Sóc Sơn, Hà Nội với khoảng 50ha rừng bị thiệt hại trong 12 giờ khiến chính quyền phải huy động khoảng 2.000 người tham gia dập lửa. 20 hộ dân xung quanh đã phải sơ tán đi nơi khác phòng sự cố xảy ra.

Toàn bộ lực lượng phòng chống cháy rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã được huy động tối đa khoảng 2.000 người. Ảnh: Hà nội mới

Theo thông tin trên TTXVN, VietNamNet, Tuổi trẻ, đám cháy rừng bắt đầu bùng phát lúc 13h30 ngày 5/6 trên địa bàn xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

UBND huyện Sóc Sơn đã huy động khoảng 2.000 người (lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm, phòng cháy chữa cháy) để dập lửa liên tục suốt 11 giờ.

Ông Chu Phú Mỹ cho biết, với sự nỗ lực của gần 2.000 người, đám cháy rừng phòng hộ về cơ bản đã được kiểm soát gần như hoàn toàn sau 12 giờ.

Đám cháy lan sang diện tích rừng thuộc khu vực giáp ranh với 3 xã Bắc Sơn, Nam Sơn và Phù Linh. Ảnh: TTTT

“Ước tính khoảng 50ha rừng bị thiệt hại. Đây là đám cháy rừng phòng hộ lớn nhất xảy ra từ trước đến nay. Lửa bắt lên từ khu vực xóm 6 (xã Nam Sơn), sau đó lan sang cánh rừng của xóm Hoa Sơn. Toàn bộ quả núi được phủ xanh bởi keo, bạch đàn, thông… nằm phía sau đền Gióng. Do đặc điểm rừng phòng hộ ở Sóc Sơn trồng trên địa hình núi cao, đồi dốc… nên công tác cứu hộ cực kỳ khó khăn, khiến đám cháy kéo dài và lan rộng”, Ông Chu Phú Mỹ thông tin.

Khu vực rừng cháy chủ yếu là cây thông, keo, bạch đàn. Ảnh: TTTT

Ông Vương Văn Bút - Chủ tịch huyện Sóc Sơn đã trực tiếp có mặt ở hiện trường chỉ đạo dập lửa. Ngọn lửa dữ dội, cháy đỏ rực cả một vùng.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy rừng, giới chức địa phương đã đưa người già và trẻ nhỏ đi lánh nạn. Lực lượng chữa cháy phải chặn trước đường đi của đám cháy tại khu vực cách đám cháy chừng 50m.

"Toàn bộ lực lượng PCCC, Công an huyện vẫn đang tập trung chữa cháy, ngăn không cho ngọn lửa lan rộng ra khu vực rừng lân cận", ông Nguyễn Thành Đồng (Trưởng Công an xã Nam Sơn).

Ông Nguyễn Quang Đấu (Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sóc Sơn) cho biết, đã có một số người bị ngạt khói trong quá trình tham gia chữa cháy, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyên nhân bước đầu có thể do thời tiết nắng nóng cộng với khu vực rừng cháy chủ yếu là cây thông, keo, bạch đàn. Đây đều là những loại cây dễ cháy nên tốc độ lây lan nhanh.

Việc chữa cháy gặp khó khăn do địa hình đồi núi, các phương tiện cứu hộ như xe cứu hỏa không thể tiếp cận đám cháy. Nhiều xe chữa cháy không thể lên núi chữa cháy được nên chỉ tập trung ở chân núi phòng sự cố lửa lan đến nhà dân. 

Dù vậy, các lực lượng vẫn cố gắng cao nhất để dập lửa.

Bà Đỗ Thu Nga - Chánh văn phòng UBND huyện Sóc Sơn cho biết, lúc 21h hôm qua (5/6), lực lượng chức năng đã tập trung khoanh vùng để chữa cháy rừng, khống chế ngọn lửa không cháy lan sang khu vực khác. Theo bà, "việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết".

Tới 21h30 cùng ngày, ông Nguyễn Quang Đấu - Trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Sóc Sơn thông tin, đám cháy đã được khống chế; các lực lượng chức năng vẫn túc trực ở hiện trường để phun nước, phòng ngừa cháy lan.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news