Tin mới

21 câu hỏi vụ chặt 6.700 cây xanh sắp được Hà Nội trả lời

Thứ bảy, 21/03/2015, 11:17 (GMT+7)

UBND TP Hà Nội đã ra Công văn yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội có trách nhiệm trả lời 21 câu hỏi mà PV đặt ra trong buổi họp báo chiều 20/3.

UBND TP Hà Nội đã ra Công văn yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội có trách nhiệm trả lời 21 câu hỏi mà PV đặt ra trong buổi họp báo chiều 20/3.

 

  • Hình ảnh Hà Nội chặt cây xanh: 21 câu hỏi Hà Nội chưa trả lời báo chí là gì? số 1

    Ông Nguyễn Quốc Hùng, PCT UBND TP Hà Nội chưa trả lời 21 câu hỏi mà báo chí đặt ra.

    Cụ thể, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn giao Sở Xây dựng trả lời các câu hỏi liên quan đến việc cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố. Công văn nên rõ, tại cuộc họp ngày 20/3 của UBND TP với một số cơ quan báo chí về việc cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố, đã có các nhà báo nêu câu hỏi chi tiết về việc tổ chức thực hiện việc cải tạo, thay thế cây xanh trong thời gian qua.

    Để làm rõ những vấn đề các cơ quan báo chí quan tâm, UBND thành phố giao Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo tổng hợp, có văn bản trả lời công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 25/3.

    Trong một diễn biến liên quan, trong buổi họp báo ông Nguyễn Thịnh Thành – Người phát ngôn UBND TP Hà Nội đã đọc kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội – Nguyễn Thế Thảo về buổi làm việc với Sở Xây dựng. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ra quyết định tạm dừng việc chặt hạ, thay thế cây xanh trên địa bàn. Ngoài ra, ông Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu kiểm điểm Sở Xây dựng Hà Nội về việc chặt hạ, thay thế cây xanh gây bức xúc dư luận trong thời gian qua.

    Thuận Phong


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news