Tin mới

Bản tin giáo dục 24h mới nhất hôm nay 22/1: Lịch nghỉ Tết mới nhất, GĐ Sở Cần Thơ không được nâng lương

Thứ sáu, 22/01/2021, 15:47 (GMT+7)

Bản tin giáo dục 24h mới nhất hôm nay, cập nhật bản tin mới nhất, tin giáo dục 24h mới nhất hôm nay: Cập nhật lịch nghỉ Tết mới nhất, Sở GD Cần Thơ không được nâng lương trước hạn. 

Lịch nghỉ học của học sinh cả nước Tết Nguyên đán Tân Sửu

Lịch nghỉ học mới nhất, học sinh cả nước năm nay sẽ kéo dài từ 7 ngày đến cao nhất 14 ngày. 

Học sinh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2021 trong thời gian quy định. Ảnh: Internet
Học sinh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2021 trong thời gian quy định. Ảnh: Internet

Theo đó, lý do được đưa ra là do có sự khác nhau vì lịch nghỉ Tết căn cứ vào kế hoạch triển khai năm học mới của từng địa phương. 

GĐ Sở GD Cần Thơ không được nâng lương trước hạn

GĐ Nội vụ TP Cần Thơ mới đây đã có văn bản gửi Sở GDĐT thông báo về việc xét nâng lương trước hạn năm 2019 đối với bà GĐ Sở Trần Hồng Thắm.

GĐ Sở GD Cần Thơ không được nâng lương trước hạn. Ảnh: Vietnamnet
GĐ Sở GD Cần Thơ không được nâng lương trước hạn. Ảnh: Vietnamnet

Tập thể Trường trực UB Cần Thơ đã xem xét và thống nhất không thực hiện chế độ nâng bậc lương trước hạn trong năm 2019 đối với bà Thắm. 

   >>Đừng bỏ lỡ: Bản tin giáo dục 24h mới nhất ngày 21/1: Thưởng Tết cho giáo viên, học sinh bị ngộ độc

ĐH Tôn Đức Thắng 'chốt' thời gian bầu Hội đồng trường

Trường ĐH Tôn Đức Thắng mới đây đã báo cáo đề án thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020–2025.

Theo đó, trường đã 'chốt' thời gian bầu Hội trường vào đầu tháng 2 tới đây. 

Phụ huynh cầm băng rôn đến trường phản đối thay hiệu trường

Phụ huynh trường Tiểu học Kim Đồng (Sa Đéc, Đồng Tháp) đã căng băng rôn để phản đối chuyển hiệu trưởng. 

Cụ thể, một nhóm phụ huynh đã mang theo băng rôn cùng dòng chữ 'không chấp nhận cô Lê Thị Bích Hà về trường Kim Đồng. Nếu cô về sẽ cho các con chuyển trường'.

Giáo viên công lập sẽ được thưởng Tết 1,5 triệu đồng

Các cán bộ, giáo viên cũng như nhân viên các đơn vị công lập trực thuộc Sở GD sẽ được nhận quà Tết Tân Sửu ở mức thấp nhất là 1,5 triệu đồng/ người. 

Đây là khoản do ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, kịp thời chi quà Tết cho các giáo viên.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news