Tin mới

Hà Nội: Đào cổ thụ nghìn đô rục rịch xuống phố đón Tết sớm

Thứ tư, 23/12/2020, 10:02 (GMT+7)

Phải gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Tân Sửu nhưng một số nhà vườn tại Hà Nội đã rục rịch trưng bày hàng trăm gốc đào cổ thụ để cho người dân thoải mái lựa chọn chơi.

Trên vỉa hè đường Võ Chí Công những ngày gần đây xuất hiện hàng trăm gốc đào cổ thụ của một số nhà vườn Nhật Tân trưng bày, giới thiệu đến người dân chơi Tết cổ truyền.

Những gốc đào cổ thụ có đủ kích cỡ, hình dáng, tuổi thọ... tương ứng với mức giá từ bình dân đến đắt.

Dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Tân Sửu nhưng một số nhà vườn tại Hà Nội đã rục rịch đưa đào cổ thụ xuống phố, chào mời khách đến thuê và mua về chơi Tết. Ảnh: GĐ&XH

Một chủ vườn cho rằng, sở dĩ những gốc đào cổ thụ được trưng bày dưới phố sớm chủ yếu phục vụ các doanh nghiệp, đơn vị thuê để trưng tại văn phòng trước, trong và sau Tết.  Ảnh: GĐ&XH

Giá thuê những gốc đào cổ thụ tại đây giao động từ trên 10 triệu đến trên 30 triệu đồng. Ảnh: GĐ&XH

Hầu hết những gốc đào tại đây đều đang chớm nụ, hứa hẹn sẽ nở đúng dịp Tết cổ truyền.

Tại chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội), hàng trăm cành hoa đào cũng đã được bày bán để phục vụ thú chơi đào sớm của người dân.

Giá mỗi cành đào dao động từ 250.000-500.000 đồng, tùy loại to, nhỏ, thế, dáng. Ảnh: FB

Nhiều người dự báo, sát Tết Dương lịch, giá của mỗi cành đào có thể được "đẩy" lên cao nữa. Hoa đào có thể để được 15 - 20 ngày, do vậy người mua có thể yên tâm mua chơi mà không lo hoa bị héo, tàn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news