Tin mới

3 người chết, 1 người nguy kịch sau khi ăn canh nấm rừng

Thứ tư, 04/04/2018, 12:05 (GMT+7)

Sau bữa canh nấm rừng, 4 người trong gia đình ở thôn Khâu Mèng, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, Hà Giang có biểu hiện ngộ độc, tính đến nay 3 người đã thiệt mạng, người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

Sau bữa canh nấm rừng, 4 người trong gia đình ở thôn Khâu Mèng, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, Hà Giang có biểu hiện ngộ độc, tính đến nay 3 người đã thiệt mạng, người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

Thanh Niên Người lao động cho hay sáng ngày 3/4, thông tin từ Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Giang cho hay vụ ngộ độc nấm xảy ra tại gia đình ông Sùng Diêu Hồng (52 tuổi), trú tại thôn Khâu Mèng, xã Thuận Hoà, huyện Vị Xuyên, đã có 3 người tử vong gồm: Sùng Văn Hoành (28 tuổi), bà Thào Thị Vá (48 tuổi) và Ly Thị Pà (23 tuổi).

3 trong số 4 người ngộ độc nấm tại gia đình ông Sùng Diêu Hồng đã tử vong. Ảnh: Thanh Niên

Người còn lại là ông Sùng Diêu Hồng hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang đã có phương án chuyển ông Sùng về Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

Thông tin xác minh của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, sáng 28/3, người nhà gia đình ông Hồng có đi hái nấm rừng về nấu canh ăn. Sau bữa trưa cùng ngày, 4 người ăn canh nấm đã có biểu đau đầu, chóng mặt, nôn ói, tiêu chảy.

Đêm cùng ngày, những người này đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang để cấp cứu. Nhưng đến chiều 2/4 thì 3 trong 4 người đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news