Tin mới

3 sĩ quan gìn giữ hòa bình LHQ sang Trung Phi làm nhiệm vụ

Thứ bảy, 08/04/2017, 11:08 (GMT+7)

Chiều ngày 7/4, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, 3 sĩ quan Việt Nam đã nhận quyết định lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi.

Chiều ngày 7/4, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, 3 sĩ quan Việt Nam đã nhận quyết định lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi.

3 sĩ quan gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc sang Trung Phi nhận nhiệm vụ. Ảnh: Biên Phòng

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, VnExpress, chiều ngày 7/4, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao quyết định và giao nhiệm vụ cho ba sĩ quan thuộc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng, lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi.

Các quân nhân nhận quyết định gồm: Trung tá Lê Ngọc Sơn (sĩ quan tác chiến), đại uý Hồ Tiến Hưng (sĩ quan tham mưu quân sự về trang thiết bị) và đại úy Đinh Đức Long (sĩ quan tham mưu đào tạo).

3 sĩ quan này sẽ tiếp nhận nhiệm vụ vào cuối tháng 4, thay thế vị trí của 3 đồng đội hiện đang công tác tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi.

Tại buổi giao nhiệm vụ, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam dặn dò các sĩ quan cần thực hiện nghiêm đường lối đối ngoại của Việt Nam, chấp hành quy định của Liên hợp quốc và luật pháp nước sở tại.

Đồng thời phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về con người và trang thiết bị khi làm nhiệm vụ, báo cáo thường xuyên về nước, giữ tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong Phái bộ.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news