Tin mới

3 tàu cá ngư dân Lý Sơn bị đập phá, cướp tài sản ở Hoàng Sa

Thứ ba, 13/01/2015, 10:00 (GMT+7)

Ngày 7/1, tại ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam, 3 tàu cá ngư dân Lý Sơn đã bị lực lượng Trung Quốc truy đuổi, đập phá và cướp tài sản.

Ngày 7/1, tại ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam, 3 tàu cá ngư dân Lý Sơn đã bị lực lượng Trung Quốc truy đuổi, đập phá và cướp tài sản.

 

Trao đổi trên báo  VTC News, ông Nguyễn Quốc Chính, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá An Hải (huyện đảo Lý Sơn) cho biết,  tàu cá QNg 96093 TS của ngư dân Lý Sơn vừa bị lực lượng Trung Quốc rượt đuổi, đập phá, cướp tài sản.

Cụ thể, tàu cá QNg 96093 TS do ngư dân Nguyễn Chí Thạnh (32 tuổi, trú thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi), làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, cùng 15 thuyền viên rời đảo Lý Sơn ngày 5/1. Đến 10h ngày 7/1, khi tàu đang khai thác hải sản tại tọa độ 11,27 vĩ độ bắc-111,39 kinh độ đông (gần đảo Xà Cừ, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) thì bị 2 ca nô của lực lượng Trung Quốc, gồm 10 người rượt đuổi, đập phá và lấy toàn bộ tài sản trên tàu cùng 1 tấn cá, ước tính thiệt hại trên 150 triệu đồng.

Ông Tân tàu cá QNg 96372 và những lưới cụ bị Trung Quốc phá hỏng (Ảnh Tri Thức Trực Tuyến)

Báo Tuổi Trẻ cùng đưa tin,ngày 7/1, khi tàu cá QNg 96372 TS, do ngư dân Lê Tân (trú thôn Tây xã An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 15 lao động, đang khai thác hải sản khu vực gần đảo Tây thuộc quần đảo Hoàng Sa cũng bị tàu ngư chính Trung Quốc rượt đuổi, đập phá, cướp toàn bộ ngư cụ và hải sản trên tàu, ước thiệt hại gần 350 triệu đồng.

 

Video tham khảo :Khám xét kho pháo lậu cực lớn của "nữ quái" Hải Dương:

 

“Khoảng 10 ngư Trung Quốc tay lăm lăm vũ khí nét mặt hung hăng nhảy lên tàu cá uy hiếp thuyền trưởng, bắt toàn bộ thuyền viên ra mũi tàu để đánh đập bằng dùi cui rồi họ tiến hành đập phá, chặt nát dây hơi, đâm thủng những phuy dầu, đập phá chán họ lục lọi cướp đi một số thiết bị nghề cá và hải sản vừa khai thác được”, ông Tân bức xúc chia sẻ với báo Tri Thức Trực Tuyến.

Bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, ngoài 2 tàu cá trên, hiện còn 1 tàu cá của ngư dân Lý Sơn cũng bị lực lượng Trung Quốc đập phá, cướp tài sản tại ngư trường Hoàng Sa đang trên đường chạy về cập đảo. 

Chính quyền địa phương xác minh vụ việc để có văn bản phản đối gửi Nghiệp đoàn nghề cá VN và các ngành chức năng của tỉnh Quảng Ngãi. Ðồng thời tuyên truyền, vận động ngư dân phải cảnh giác khi tham gia khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa.

H.Nguyên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news