Tin mới

39 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 4 Tết

Thứ sáu, 12/02/2016, 08:44 (GMT+7)

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong ngày 11/2 (tức ngày mùng 4 Tết), cả nước xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 39 người, bị thương 48 người.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong ngày 11/2 (tức ngày mùng 4 Tết), cả nước xảy ra 52 vụ Tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 39 người, bị thương 48 người.

Báo Tuổi trẻ đưa tin, phần lớn số vụ và thương vong xảy ra ở đường bộ, đường sắt xảy ra 1 vụ làm 1 người chết, trong đó, đường bộ xảy ra 51 vụ, làm chết 38 người, bị thương 48 người; đường sắt xảy ra một vụ, làm chết một người.

Ngày 11-2 lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1.949 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, thu nộp kho bạc Nhà nước 762 triệu 526 ngàn đồng; tạm giữ 57  ôtô,  250 môtô, tước 274 giấy phép lái xe.

Vụ tai nạn giao thông ngày 9/2 ở Hà Nội khiến 3 người chết, 3 người bị thương.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy nội địa toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 153 trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Nộp kho bạc Nhà nước 12 triệu 550 ngàn đồng.

Theo báo Nhân dân, như vậy, trong năm ngày Tết, cả nước đã xảy ra 213 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 140 người, bị thương 211 người. So với cùng kỳ năm 2015, số vụ giảm 36%, số người chết giảm 25,9%, số người bị thương giảm 36,8%. Tuy nhiên, trong hai ngày 10 và 11/2, số vụ TNGT tăng vọt so ba ngày Tết trước đó. Tình trạng vi phạm trật tự ATGT có chiều hướng tăng cao, nhất là các vi phạm về nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, chở ba, kẹp bốn, đi quá tốc độ,... đặc biệt ở các vùng nông thôn.

Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia nhận định, trong những ngày cuối của dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân, mật độ người tham gia giao thông tiếp tục đổ về các đền chùa để du xuân, cầu may tăng cao, đồng thời bắt đầu trở về các thành phố lớn để làm việc.

Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự, ATGT, có phương án tổ chức giao thông hợp lý tại các cửa ngõ ra vào Hà Nội, TP Hồ Chí Minh để hạn chế triệt để tình trạng lộn xộn, ùn tắc giao thông.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Tết Bính Thân