Tin mới

4 tàu chiến Ấn Độ, Nhật Bản cập cảng Cam Ranh

Thứ hai, 30/05/2016, 15:18 (GMT+7)

Cùng với hai tàu chiến của Hải quân Ấn Độ, hai tàu chiến của Nhật Bản cũng đã vào cập cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa).

Cùng với hai tàu chiến của Hải quân Ấn Độ, hai tàu chiến của Nhật Bản cũng đã vào cập cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa).

Theo tin tức trên báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, sáng ngày 30/5, hai tàu chiến của Hải quân Ấn Độ đã cập cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa). Hai tàu chiến được trang bị nhiều hệ thống vũ khí hiện đại của Ấn Độ là tàu hộ vệ tàng hình mang tên lửa INS Satpura và khinh hạm tên lửa INS Kirch. 

Tàu INS Satpura dài 142,5 m, rộng hơn 16 m, lượng giãn nước 6.200 tấn, vận tốc tối đa 32 hải lý/giờ. Tàu INS Kirch dài 91,1 m, rộng 10,5 m, lượng giãn nước 1.400 tấn, tốc độ tối đa 56 hải lý/giờ. 

Tàu chiến Ấn Độ cập cảng Cam Ranh. Ảnh báo Thanh Niên

Đoàn Ấn Độ thăm Cam Ranh lần này gồm 80 sĩ quan và 580 thủy thủ, do Chuẩn đô đốc Soonil V Bhokare (Tư lệnh Hạm đội miền Đông, Bộ Tư lệnh Hải quân Ấn Độ) làm trưởng đoàn. Đoàn sẽ thăm Việt Nam từ ngày 30/5-3/6.

Được biết, đoàn rời Ấn Độ từ ngày 18/5 để thực hiện nhiệm vụ tại Biển Đông và tây Thái Bình Dương, sau đó tham gia tập trận Malabar cùng hải quân Hoa Kỳ và Nhật Bản vào cuối tháng 6/2016.

Theo báo Tuổi Trẻ, cùng với hai tàu chiến của Hải quân Ấn Độ, hai tàu chiến của Nhật Bản cũng đã cập cảng quốc tế Cam Ranh vào ngày 29/5.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news