Tin mới

57/63 địa phương cho 100% học sinh THCS, THPT đến trường

Thứ ba, 08/02/2022, 09:27 (GMT+7)

Tính đến sáng nay (8/2), cả nước đã có 57/63 tỉnh thành cho 100 % học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đi học trở lại.

Sau thời gian dài học trực tuyến tại nhà, sáng nay (8/2), Hà Nội chính thức cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đi học trở lại trên toàn thành phố (trừ những địa phương đang ở mức độ dịch cấp độ 3 trở lên). Như vậy, ngoại trừ học sinh lớp 9, 12 được ưu tiên đi học từ tháng 11 thì các khối lớp còn lại được đến trường buổi đầu tiên của năm học 2021-2022.

Đa số phụ huynh cho rằng, các em học sinh từ lớp 7 trở lên quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết là hoàn toàn phù hợp vì các lý do sau như hiện tại dịch bệnh COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, tiêm phòng toàn dân và đặc biệt các học sinh độ tuổi từ 12-18 tuổi đã được tiêm phòng vaccine đầy đủ. Ảnh minh hoạ
Đa số phụ huynh cho rằng, các em học sinh từ lớp 7 trở lên quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết là hoàn toàn phù hợp vì các lý do sau như hiện tại dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, tiêm phòng toàn dân và đặc biệt các học sinh độ tuổi từ 12-18 tuổi đã được tiêm phòng vaccine đầy đủ. Ảnh minh hoạ

Đến 10/2, Hà Nội sẽ có thêm học sinh lớp 1 đến lớp 6 của 18 huyện, thị xã được đến trường học trực tiếp.

Tại TP.HCM, học sinh từ khối 7 đến khối 12 trở lại trường học trực tiếp từ sáng 7/2. Đồng thời, các trường tiếp tục lên kế hoạch chuẩn bị đón học sinh mầm non và các khối còn lại. Dự kiến đến ngày 14/2, khoảng 1,7 triệu học sinh tất cả các cấp trở lại trường học tập bình thường.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh các khối khi đi học trở lại, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Sở GD-ĐT, Sở Y tế, các sở, ngành liên quan và UBND các cấp xây dựng các phương án, kịch bản chi tiết.
Để bảo đảm an toàn cho học sinh các khối khi đi học trở lại, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Sở GD-ĐT, Sở Y tế, các sở, ngành liên quan và UBND các cấp xây dựng các phương án, kịch bản chi tiết.

Tính đến thời điểm này, thống kê từ Bộ GD-ĐT cho thấy với bậc Mầm non và Tiểu học, đã có 63/63 tỉnh, thành phố lên kế hoạch đưa học sinh đi học trực tiếp trong tháng 2/2022. Trong đó, có 53/63 tỉnh, thành phố cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học bắt đầu học trực tiếp từ ngày 7/2/2022 đến ngày 14/2/2022.

Bậc THCS: 63/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh đi học trực tiếp trong tháng 2/2022. Trong đó có 57/63 tỉnh, thành phố cho 100% học sinh đi học trực tiếp từ ngày 8/2/2022;

Bậc THPT: 63/63 tỉnh, thành phố đã cho học sinh đi học trực tiếp vào 7/2/2022. Các cơ sở giáo dục đại học: 100% các cơ sở giáo dục đại học đã có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp bắt đầu từ ngày 14/2/2022.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news