Tin mới

6 thuyền viên ôm phao trôi dạt trên biển

Thứ năm, 11/06/2015, 10:25 (GMT+7)

Sau 3 ngày ôm phao trôi dạt trên biển, 6 thuyền viên cùng ngụ tỉnh Kiên Giang đã được một tàu cá ở Bạc Liêu phát hiện, cứu vớt và đưa vào đất liền.

Sau 3 ngày ôm phao trôi dạt trên biển, 6 thuyền viên cùng ngụ tỉnh Kiên Giang đã được một tàu cá ở Bạc Liêu phát hiện, cứu vớt và đưa vào đất liền.

6 thuyền viên ôm phao trôi dạt trên biển (ảnh minh họa)

Trao đổi trên báo Công Lý ngày 10/6, Đồn biên phòng Gành Hòa (Bộ đội biên phòng tỉnh Bạc Liêu) xác nhận, đơn vị này vừa tiếp nhận 6 thuyền viên (ngụ tỉnh Kiên Giang) từ một tàu cá của ngư dân địa phương bàn giao.

Danh tính 6 thuyền viên nói trên là: Đào Văn Nhã, Danh Thọ và Quách Văn Vân (cùng ngụ TP Rạch Giá), Cao Thùy Dương, Cao Thùy Đủ, Võ Trí Thức (cùng ngụ huyện An Biên).

Theo lời khai của các thuyền viên, cách đây 2 tháng họ tham gia đánh bắt thủy sản trên 2 tàu cá của tỉnh Kiên Giang (không rõ tên chủ tàu, lẫn biển kiểm soát). Đến ngày 26/5, khi 2 tàu cá đang hoạt động trên vùng biển Malaysia thì bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ. Trong lúc nhà chức trách lai dắt tàu vào bờ, 6 thuyền viên đã nhảy xuống biển thoát thân.

Sau 3 ngày ôm phao trôi sạt trên biển, 6 thuyền viên đã được một tàu cá ở Bạc Liêu phát hiện và đưa vào đất liền.

Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc.

H.Nguyen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đồn biên phòng