Tin mới

600 học sinh nghỉ học: Bắt 2 đối tượng kích động người dân

Thứ sáu, 05/12/2014, 07:58 (GMT+7)

Liên quan tới việc phản đối sáp nhập trường học khiến 600 học sinh nghỉ học, cơ quan công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố Vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 đối tượng có hành vi xúi giục, kích động người dân.

 Liên quan tới việc phản đối sáp nhập trường học khiến 600 học sinh nghỉ học, cơ quan công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố Vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 đối tượng có hành vi xúi giục, kích động người dân.

 

Trao đổi trên báo Hà Tĩnh, Thượng tá Phan Xuân Công - Phó Trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết: Ngày 4/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng với đối tượng Đặng Thị Hoa (sinh năm 1977) ở thôn Bình Minh và Lê Đăng Thắng (sinh năm 1973) ở thôn Bình Hưng, đều thuộc xã Hương Bình (Hương Khê) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

600 học sinh nghỉ học: Bắt 2 đối tượng kích động người dân

Đối tượng Hoa và Thắng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Liên quan tới vụ việc này, Vietnamnet đưa tin, từ đầu tháng 9 đến nay, Thắng và Hoa cùng một số người tập trung trước cổng Trường THCS Hương Bình (cũ) để xúi giục, kích động nhiều người tụ tập và có các hành vi gây rối, cản trở, đe dọa phụ huynh nào cho con em đến trường.

Sau khi điều tra làm rõ, ngày 3/12, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ Thắng và Hoa.

Xem thêm Video bắt lô hàng điện thoại di động lậu tại sân bay :

Trước đó, vào ngày 3/12, tại cuộc họp báo do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ trì, Thượng tá Nguyễn Gia Triêm, phó trưởng phòng PA 88, công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, liên quan tới việc phản đối sáp nhập trường THCS Hương Bình, từ tháng 8/2014 đến nay đã xảy ra 12 vụ việc liên quan tới An ninh trật tự trên địa bàn xã Hương Bình. Cơ quan công an huyện Hương Khê đã có kết luận 9 vụ việc, còn 3 vụ việc thì đang tiếp tục làm rõ.

Qua điều tra, cơ quan công an cũng đã xác định, có những đối tượng ngăn cản con em tới trường, xúi giục người dân viết đơn, quyên góp tiền để xuống tỉnh, ra Trung ương khiếu kiện, có nhiều đối tượng đã triệu tập lần 2.

My Vân (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news