Tin mới

64 người chết do tai nạn giao thông trong 3 ngày Tết Bính Thân 2016

Thứ tư, 10/02/2016, 06:39 (GMT+7)

Trong 3 ngày nghỉ Tết Bính Thân 2016 cả nước xảy ra 104 vụ tai nạn giao thông khiến 64 người chết, 98 người bị thương.

Trong 3 ngày nghỉ Tết Bính Thân 2016 cả nước xảy ra 104 vụ Tai nạn giao thông khiến 64 người chết, 98 người bị thương.

Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) quốc gia thống kê, trong 3 ngày nghỉ Tết Bính Thân (29 tháng Chạp, mùng 1, mùng 2 Tết Nguyên đán) cả nước xảy ra 104 vụ tai nạn giao thông, khiến 64 người chết, 98 người bị thương. Riêng ngày mùng 2 Tết, cả nước xảy ra 38 vụ tai nạn, khiến 20 người chết, 38 người bị thương.

Thông tin trên được báo Dân Trí, Đời sống Pháp Luật, Tri Thức Trực Tuyến đăng tải.

Theo Ủy ban ATGT quốc gia, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất xảy ra vào chiều ngày 8/2 (mùng 1 Tết) trên quốc lộ 1, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định. Vụ va chạm giữa xe khách mang BKS TP HCM chạy tuyến Bắc- Nam với xe máy (chưa rõ biển số) trên xe có 3 người, khiến 1 người chết tại chỗ, 2 người bị thương.

Cũng theo Ủy ban ATGT Quốc gia, so với 3 ngày Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, số vụ tai nạn giao thông trong 3 ngày Tết Bính Thân 2016 đã giảm 78 vụ, 43 người chết và 59 người bị thương.

Trong 3 ngày Tết, đường dây nóng của Ủy ban ATGT quốc gia tiếp nhận khoảng 70 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về tình trạng vận tải hành khách tự ý tăng giá; lấy phụ thu cao quá quy định; nhồi nhét khách; thu tiền trông xe quá cao tại các khu vực đền chùa, khu vực kinh doanh dịch vụ tại Hà Nội, TP HCM.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news