Tin mới

7.000 bóng khí metan khổng lồ dọa nổ tung nhiều vùng đất ở Bắc Cực

Thứ tư, 22/03/2017, 17:29 (GMT+7)

Cả một vùng đất lớn ở Bắc Cực đang phồng dần lên khi 7.000 bóng khí metan có nguy cơ phát nổ, khi bóng khí metan phát nổ, các miệng hố khổng lồ sẽ được tạo ra trên mặt đất.

Cả một vùng đất lớn ở Bắc Cực đang phồng dần lên khi 7.000 bóng khí metan có nguy cơ phát nổ, khi bóng khí metan phát nổ, các miệng hố khổng lồ sẽ được tạo ra trên mặt đất.

[mecloud]AnYxLqs7Xv[/mecloud]

Theo Mirror đưa tin, ở bán đảo Yamal và Gydan của Nga khi đang xuất hiện ngày càng nhiều bong bóng khí khổng lồ dưới lòng đất khi lớp băng tan dần, bóng khí này sẽ thả khí metan ra ngoài. Kết quả là, khi bóng khí metan phát nổ, các miệng hố khổng lồ sẽ được tạo ra trên mặt đất.

Nhiều miệng hố đã được phát hiện bởi các vệ tinh bay qua Bắc Cực khi các nhà khoa học đang thám hiểm ở đây.

Họ ước tính có tới 7.000 quả bóng khí metan đang mắc kẹt dưới lòng đất.

Các nhà khoa học đang cố gắng lập bản đồ vị trí của các bóng khí metan để hạn chế tác động của chúng đối với nguồn cung năng lượng và giao thông vận tải.

Theo trang tin TASS của Nga, hiện tượng này xảy ra là do thời tiết "ấm lên bất thường".

Hiện tượng này trở nên phổ biến trong mùa hè năm 2016 - một năm có thời tiết ấm bất thường ở miền bắc nước Nga.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news