Tin mới

8 thanh niên xông vào bệnh viện bắt người đem đi đánh

Thứ sáu, 26/01/2018, 21:42 (GMT+7)

Tám thanh niên bị khởi tố về hành vi xông vào bệnh viện bắt người đem ra sân vận động rồi thay nhau đánh đập.

Tám thanh niên bị khởi tố về hành vi xông vào bệnh viện bắt người đem ra sân vận động rồi thay nhau đánh đập.

Ngày 26-1, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 8 thanh niên để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

8 thanh niên xông vào bệnh viện bắt người đem đi đánh - Ảnh 1.

Sân vận động huyện Chư Sê nơi xảy ra vụ đánh đập hai nạn nhân.

8 thanh niên bị khởi tố đều trú tại thị trấn Chư Sê gồm: Đào Văn Phú (27 tuổi), Đỗ Cao Cường (27 tuổi), Nguyễn Văn Quý (30 tuổi), Huỳnh Minh Tiến (19 tuổi), Nguyễn Duy Tân (27 tuổi), Nguyễn Văn Linh (17 tuổi), Lê Ngọc Thiên Ân (20 tuổi) và Nguyễn Văn Nguyện (25 tuổi).

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 10-1, anh Hồ Ngọc Quý (24 tuổi, trú xã Ia Blang) là bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Chư Sê bị nhóm người trên khống chế, đưa ra ngoài cổng bệnh viện. Sau đó, nhóm này yêu cầu anh Quý gọi cho anh Nguyễn Văn Phố (24 tuổi, trú xã Ia Blang) tới. Khi anh Phố đến, nhóm người này bắt anh Quý và anh Phố lên xe ô tô, chở đến sân vận động huyện Chư Sê rồi thay nhau đánh đập.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news