Tin mới

AFF CUP 2018: Đội tuyển Việt Nam từng có 2 chiến thắng cực đậm trước Campuchia

Thứ sáu, 23/11/2018, 11:13 (GMT+7)

Trước đây, Việt Nam đã có 2 chiến thắng với tỉ số 9-2 và 9-1 diễn ra ở Tiger Cup 2002 và Tiger Cup 2004 trước đội Campuchia.

Trước đây, Việt Nam đã có 2 chiến thắng với tỉ số 9-2 và 9-1 diễn ra ở Tiger Cup 2002 và Tiger Cup 2004 trước đội Campuchia.

 

 

 

Tối 24/11, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Campuchia trên sân nhà trong trận đấu cuối tại bảng A, AFF Cup 2018. Đối thủ được đánh giá yếu hơn về mọi mặt nên một chiến thắng khó tuột khỏi tay thầy trò HLV Park Hang-seo. Những con số trong quá khứ cũng chỉ ra Campuchia gần như không có cửa tạo ra bất ngờ.

Trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup), tuyển Việt Nam từng có 2 chiến thắng cực đậm trước tuyển Campuchia.

Đó là 2 chiến thắng “9 sao” với tỉ số 9-2 và 9-1 diễn ra ở Tiger Cup 2002 và Tiger Cup 2004. Các trận đấu này cho thấy sức mạnh vượt trội của tuyển Việt Nam với đối thủ “hàng xóm”.

Ở trận đấu năm 2002, Lê Huỳnh Đức và Trần Trường Giang lập cú đúp trong khi ở trận đấu năm 2004, Lê Công Vinh tạo dấu ấn với một hat-trick.

Trận đấu giữa Việt Nam – Campuchia diễn ra vào tối 24/11 tại sân Hàng Đẫy

Tính trong lịch sử các kỳ AFF Cup, tuyển Việt Nam từng gặp tuyển Campuchia 5 lần. Tất cả đều diễn ra ở vòng bảng với chiến thắng thuộc về chúng ta cùng hiệu số bàn thắng thua vượt trội 29-5.

Ngoài 2 chiến thắng cực đậm nói trên, tuyển Việt Nam còn đánh bại Campuchia 3-1 vào năm 1996, 6-0 vào năm 2000 và 2-1 vào năm 2016. Lần gặp gỡ gần nhất cũng là lần tuyển Việt Nam vất vả nhất. Tuy nhiên, đó là thời điểm mà đội tuyển do HLV Nguyễn Hữu Thắng đã sớm giành vé vào vòng bán kết và không bung hết sức trước Campuchia.

Ngoài 5 cuộc đọ sức kể trên, Việt Nam và Campuchia còn gặp nhau 2 lần ở vòng loại Asian Cup 2019. Kết quả, đội bóng áo đỏ thắng 2-1 trên sân khách và 5-0 trên sân nhà. 

Ở giải đấu năm nay, Campuchia cho thấy tham vọng khá lớn khi bổ nhiệm huyền thoại người Nhật Bản, Keisuke Honda làm cố vấn kiêm HLV. Họ cũng thể hiện sự tiến bộ khá lớn cho dù thua cả 2 trận đầu tiên trước Malaysia và Myanmar.

Cụ thể, Campuchia chỉ thua tối thiểu Malaysia 0-1. Sau đó, họ cũng dẫn trước Myanmar đến phút 60 trong trận đấu thứ 2 và chỉ thua ngược 1-4 vì vỡ trận ở những phút cuối cùng.

Đến trận đấu thứ 3, Campuchia đã đánh bại Lào 3-1 với thế trận vượt trội. 
Chính vì vậy, HLV Park cùng các học trò không được phép chủ quan trước đội bóng này.

Thời điểm này, tấm vé vào vòng bán kết là cuộc cạnh tranh của Việt Nam, Myanmar và Malaysia. Chỉ cần một trận hòa, Công Phượng và các đồng đội sẽ vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, với việc đội tuyển Thái Lan có thể đứng đầu bảng B, HLV Park Hang-seo cần giành trọn 3 điểm để vươn lên ngôi đầu bảng nhằm tránh đối thủ này.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia sẽ diễn ra vào tối 24/11 tới trên sân vận động Hàng Đẫy. 

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news